1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dọa tung đòn tấn công, đánh thẳng "điểm yếu nhất" của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố phát hiện "điểm yếu nhất" của Nga và sẽ gây tổn thất cho Moscow trong các trận chiến sắp tới.

Ukraine dọa tung đòn tấn công, đánh thẳng điểm yếu nhất của Nga - 1

Lính Ukraine bắn pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/3 thông báo ông đã gặp Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, Phó Tổng tư lệnh Vadym Sukharevskyi, Tổng tham mưu trưởng Anatolii Barhylevych, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk và giám đốc tình báo quân sự Kyrylo Budanov để thảo luận về các hành động tiếp theo trong cuộc chiến chống lại Nga.

Tổng thống Zelensky đã trao đổi các quyết định với tướng Syrskyi khi tổng tư lệnh trở về từ thành phố tiền tuyến Avdiivka, nơi quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính để tạo ra bước đột phá gần các khu định cư đã giành được quyền kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã phát hiện "điểm yếu nhất" của Nga và "điểm yếu" này sẽ bị lực lượng Ukraine nhắm tới để gây "thiệt hại nghiêm trọng nhất" cho Moscow.

"Nga càng mất mát nhiều, cái giá phải trả cho sự gây hấn của họ càng cao, cuộc chiến này sẽ càng gần đến điểm kết thúc", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã gặp đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng, chính phủ và các tổ chức khác để thảo luận về việc sản xuất máy bay không người lái với công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ cho các hoạt động chiến đấu trong tương lai.

"Chúng tôi có những loại vũ khí như vậy ở Ukraine, nhưng chúng cần có tầm bắn xa hơn, số lượng lớn hơn và mạnh mẽ hơn", ông Zelensky nói, đồng thời tuyên bố không có cuộc tấn công nào của Nga mà "chưa bị đáp trả".

Máy bay không người lái đã được chứng minh là hữu ích cho cả hai bên trong cuộc xung đột Ukraine, khi các lực lượng Nga và Ukraine sử dụng các thiết bị không người lái rẻ tiền và sẵn có trên thị trường để tấn công bộ binh của nhau.

Nga đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái tự sát Lancet để phá hủy thiết giáp Ukraine, trong khi máy bay không người lái do phương Tây cung cấp của Ukraine đã cho phép Kiev tấn công các mục tiêu của Nga.

Giới chuyên gia cho rằng, máy bay không người lái thế hệ mới sẽ không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu về đạn pháo của Ukraine, nhưng chúng có thể giảm bớt phần nào sự thiếu hụt này.

Giới chức Anh đang làm việc với phía Mỹ để lĩnh hội công nghệ phát triển máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm viện trợ cho Ukraine. Anh và các đồng minh dự kiến bàn giao những máy bay không người lái này cho Ukraine sau vài tháng nữa hoặc lâu hơn nữa tùy vào tình hình thực tế.

Cuộc gặp mới nhất giữa Tổng thống Zelensky và các tư lệnh cấp cao diễn ra trong bối cảnh Nga bị cáo buộc phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào thành phố Odessa hôm 15/3. Cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Theo giới chức Ukraine, 2 tên lửa Iskander-M được bắn từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đã làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự cũng như đường dây điện và khí đốt ở thành phố phía nam.

Trước đó, Nga cũng tấn công Odessa hôm 5/3 khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ông Zelensky cho biết tên lửa đã bắn trúng vị trí cách các nhà lãnh đạo 300-400m.

Theo Kyiv Independent