1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ hoạt động của 4 đoàn tàu bọc thép đặc biệt ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Lần đầu tiên Nga xác nhận cả 4 đoàn tàu bọc thép đặc biệt của nước này đều đã triển khai đến Ukraine tham gia chiến dịch quân sự.

Nga tiết lộ hoạt động của 4 đoàn tàu bọc thép đặc biệt ở Ukraine - 1

Đoàn tàu bọc thép Baikal của Nga trong một cuộc diễn tập (Ảnh minh họa: Getty).

Cục trưởng Cục Đường sắt chính của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Oleg Kosenkov, ngày 11/5 nói với hãng thông tấn TASS rằng, 4 đoàn tàu bọc thép đặc biệt của nước này đang hoạt động trong khu vực quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các đoàn tàu này đã đẩy lùi thành công tất cả cuộc tấn công của phía Ukraine, cũng như hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu,

"Mục tiêu quan trọng nhất của các đoàn tàu đặc biệt, gồm Baikal, Amur, Volga và Yenisei, là hộ tống các đoàn tàu vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị quân sự và kịp thời khôi phục các đường ray bị hư hỏng nếu cần thiết. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những đoàn tàu đặc biệt đã đẩy lùi thành công mọi cuộc tấn công của các nhóm trinh sát thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, gây tổn thất nặng nề cho họ", ông Kosenkov cho biết.

Trong trường hợp tuyến đường sắt bị hư hại thuộc khu vực quân sự đặc biệt, các vị trí và bộ phận bị hư hỏng sẽ được khôi phục bởi đơn vị chuyên môn và nhóm chiến thuật cơ động, ông nói thêm.

Ông Kosenkov cho hay, các binh sĩ đường sắt Nga đang tiến hành trinh sát kỹ thuật, rà phá bom mìn đường ray, khôi phục các đoạn bị hư hại, vận chuyển hàng hóa quân sự, xây dựng cầu, dọn dẹp các mảnh vỡ và tiến hành đào đắp trong khu vực quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga công bố video đoàn tàu bọc thép tham chiến ở Ukraine

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, các đoàn tàu bọc thép đặc biệt được trang bị pháo phòng không ZU-23-2 để tiêu diệt các mục tiêu trên không và mặt đất, cùng súng phóng lựu tự động AGS-17. Chúng cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa thiết bị nổ điều khiển từ xa và cả máy bay không người lái để dò đường di chuyển. Các đội chiến đấu của đoàn tàu đặc biệt được trang bị vũ khí nhỏ tiêu chuẩn.

Thời gian qua, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine leo thang căng thẳng, nhiều đoàn tàu chở vũ khí của quân đội Nga đã được điều động đến Ukraine. Cuối tháng 3, một số đoàn tàu đặc biệt của Nga mang theo xe tăng chiến đấu chủ lực, trang thiết bị và vũ khí hạng nặng khác của Nga được ghi nhận đã xuất hiện tại Ukraine.

Mới đây, quân đội Nga đăng tải một video cho thấy các xạ thủ trên đoàn tàu bọc thép Volga sử dụng súng phòng không để bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine khi UAV này đang lao tới đoàn tàu ở khoảng cách khoảng 200-300m.

Trước đó, ở giai đoạn đầu xung đột, Moscow không sử dụng đoàn tàu bọc thép ở các khu vực giao tranh do lo ngại nó có thể trở thành mục tiêu cho các vụ tấn công của Ukraine.

Nga được cho là sở hữu tổng cộng 4 đoàn tàu bọc thép, gồm Volga, Amur, Yenisei, Baikal. Chúng được đóng vào khoảng đầu những năm 2000 và nâng cấp vào năm 2016.

Theo TASS