1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine điều UAV cảm tử tấn công đoàn tàu hỏa bọc thép của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga cho biết các xạ thủ súng phòng không trên đoàn tàu bọc thép Volga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine.

Ukraine điều UAV cảm tử tấn công đoàn tàu hỏa bọc thép của Nga - 1

Một đoàn tàu bọc thép chở theo vũ khí hạng nặng của Nga trên đường tới Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Trang Avia-pro dẫn nguồn tin từ quân đội Nga đưa tin, các xạ thủ súng phòng không trên đoàn tàu bọc thép Volga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Ukraine khi UAV này đang lao tới đoàn tàu ở khoảng cách khoảng 200-300m.

Theo đó, ngay sau khi phát hiện ra mối nguy hiểm, lực lượng phòng không trên tàu Volga đã lập tức xác định và vô hiệu hóa mục tiêu. Các binh sĩ trên con tàu cho biết 2 súng phòng không được trang bị cho Volga đã hoạt động một cách hiệu quả và chính xác trong vụ việc lần này.

Thời gian và địa điểm cụ thể của vụ bắn hạ UAV Ukraine hiện chưa được công bố. Nhà chức trách Ukraine cũng chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Thời gian qua, nhiều đoàn tàu hỏa bọc thép chuyên chở theo binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Nga đã được ghi nhận khi di chuyển bên trong lãnh thổ Ukraine. Đây được xem là nỗ lực tăng cường an ninh cho các tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Nga tại Ukraine trong bối cảnh quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang chuẩn bị cho đợt phản công lớn tại khu này trong thời gian tới.

Trước đó, trong thời gian đầu của xung đột, quân đội Nga được cho là đã không sử dụng loại phương tiện đặc biệt này tại những khu vực đang xảy ra giao tranh do lo ngại các đoàn tàu bọc thép có thể trở thành mục tiêu cho các vụ tấn công của phía Ukraine.

Trực thăng tấn công Ka-52 yểm hộ đoàn tàu hỏa bọc thép của Nga tham chiến tại Ukraine (Video: Twitter).

Tuy nhiên, vào đầu tháng 3/2023, trang Defense Express đưa tin các đoàn tàu hỏa bọc thép đang được quân đội Nga khẩn trương sản xuất và cải tiến nhằm chi viện cho các lực lượng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo giới quan sát, các đoàn tàu này đã được trang bị những vũ khí hạng nặng như pháo phòng không 2 nòng Zu-23-2, súng máy hạng nặng Utyos cỡ nòng 12,7mm hay súng phóng lựu. Chúng đã, đang và sẽ được sử dụng nhằm tuần tra và giám sát các tuyến đường sắt tại khu vực miền Đông và miền Nam Ukraine.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, các đoàn tàu bọc thép này cũng thực hiện nhiệm vụ "giám sát kỹ thuật, xử lý bom mìn và khôi phục các tuyến đường sắt cũng như các công trình nhân tạo nhỏ bị hư hại nhẹ" tại Ukraine.

Một số chuyên gia quân sự cũng cho rằng các đoàn tàu hỏa bọc thép của quân đội Nga được thiết kế để có thể chuyên chở theo tới 100 binh sĩ được trang bị đầy đủ. Vì vậy, các đoàn tàu này cũng có thể đóng vai trò như một phương tiện di chuyển an toàn cho quân đội Nga tại Ukraine.

Theo Avia-pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine