1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ ghi âm về việc "Đức thảo luận kế hoạch đánh bom cầu Crimea"

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng biên tập kênh RT của Nga cho biết các lãnh đạo quân sự Đức được cho là đã thảo luận về một kế hoạch đánh bom cầu Crimea.

Nga tiết lộ ghi âm về việc Đức thảo luận kế hoạch đánh bom cầu Crimea - 1

Tàu đi qua cầu Crimea (Ảnh: Sputnik).

Margarita Simonyan, tổng biên tập kênh RT của Nga, hôm nay 1/3 đã trích dẫn đoạn ghi âm do các quan chức an ninh Nga tiết lộ cho biết các nhà lãnh đạo quân sự Đức được cho là đã thảo luận về một chiến dịch đánh bom cầu Crimea.

Theo bà Simonyan, đoạn ghi âm có nội dung trên là một phần của cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút giữa các sĩ quan cấp cao của quân đội Đức.

Họ cũng nhận định rằng quân đội Đức đang giữ khoảng cách với cuộc xung đột Ukraine, không giống như Mỹ và Anh, những nước mà họ cho rằng đã "trực tiếp tham gia trong một thời gian dài", bà Simonyan tuyên bố.

Bà Simonyan cho biết, yêu cầu bình luận về thông tin trên đã được gửi tới giới chức Đức, bao gồm đại sứ, bộ ngoại giao và văn phòng thủ tướng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng truyền thông Đức hiện có "lý do chính đáng để thể hiện sự độc lập và đặt câu hỏi" cho Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

Cầu Crimea được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường sắt và đường bộ duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Moscow đã mở một hành lang trên bộ rộng lớn tới Crimea sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng ở Ukraine vào mùa thu năm 2022.

Sau khi bùng nổ xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiều quan chức và chỉ huy Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã đe dọa phá hủy cầu Crimea, cho rằng cây cầu này rất quan trọng đối với quân đội Nga.

Cầu Crimea, dài 18km, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái của hải quân Ukraine, nhưng Nga tuyên bố hầu hết các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi.

Nga cáo buộc Ukraine thực hiện hai vụ tấn công vào cầu Crimea vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023. Dân thường đã thiệt mạng trong cả hai vụ tấn công. Giới chức Ukraine khẳng định việc phá hủy cây cầu có mục đích quân sự.

Một số quan chức phương Tây cũng đưa ra tuyên bố tương tự về việc phá hủy cầu Crimea, như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Roberts Gates trong cuộc phỏng vấn với Washington Post tuần trước.

"Nếu bạn muốn Nga tạm dừng, nếu bạn muốn làm gián đoạn động lực mà họ có, tại sao không thể làm những việc như đánh sập cầu bắc qua eo biển Kerch?"", ông Gates nói.

Ông Gates kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây hỗ trợ Ukraine khả năng thực hiện cuộc tấn công này, đồng thời nói rằng một cuộc tấn công thành công sẽ gây tổn hại cho Nga "về mặt tâm lý cũng như quân sự".

Trước những vụ tấn công liên tiếp nhằm vào cầu Crimea, Moscow huy động nhiều biện pháp nhằm bảo vệ công trình huyết mạch này.

Theo tình báo phương Tây, ngoài các biện pháp bảo vệ sẵn có, Nga được cho đang sử dụng nhiều chiến thuật mới để ngăn chặn các vũ khí tấn công cầu Crimea.

Nga sử dụng các hệ thống phòng không như S-300, S-400 để đối phó máy bay không người lái, tên lửa hành trình nhằm vào cây cầu.

Nga cũng huy động các hệ thống rào chắn nổi - thiết bị thường dùng để kiểm soát dầu loang - như một biện pháp ngăn chặn các xuồng không người lái tự sát lao tới cây cầu. 

Theo RT