1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thay đổi chiến thuật, tìm cách chọc thủng phòng thủ của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga được cho là áp dụng chiến thuật mới khi bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch quân sự ở Ukraine tập trung vào khu vực phía Đông và Đông Nam Ukraine.

Nga thay đổi chiến thuật, tìm cách chọc thủng phòng thủ của Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga trên đoàn xe quân sự tiến vào Mariupol hôm 15/4 (Ảnh: Reuters).

Thêm 11 tiểu đoàn chiến thuật ở Donbass

Guardian dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, hiện Nga có 76 tiểu đoàn chiến thuật ở khu vực Donbass và khu vực Đông nam Ukraine với 11 tiểu đoàn vừa được bổ sung vài ngày trở lại đây.

"Họ đã tăng cường lực lượng bên trong Ukraine", quan chức Mỹ nói và nhấn mạnh lực lượng của Nga đang tập trung ở phía Đông và Đông Nam Ukraine, song Mỹ chưa thể xác định chính xác hướng triển khai tiếp theo của các tiểu đoàn chiến thuật Nga.

Thông thường các tiểu đoàn chiến thuật bao gồm các hệ thống phòng không, phương tiện chiến thuật, xe thiết giáp, pháo, trực thăng, các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần. Ngoài 76 tiểu đoàn này, dường như 22 tiểu đoàn khác của Nga ở miền Bắc Ukraine cũng đã được tiếp viện, củng cố lực lượng.

Quan chức Mỹ cho biết thêm, khoảng hơn 10 tiểu đoàn Nga ở Ukraine đang tìm cách kiểm soát Mariupol, một thành phố cảng quan trọng bên bờ biển Azov. "Theo đánh giá của chúng tôi, thế trận ở Mariupol vẫn giằng co", quan chức trên cho hay và nói thêm rằng một số lượng lớn bộ binh của Nga vẫn hiện diện ở trong và xung quanh Mariupol và tiếp tục được tăng viện nhằm mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố này trong những ngày tới. Giới chức Ukraine tin rằng, Nga chuẩn bị đưa thủy quân lục chiến đến khu vực lân cận Mariupol.

Ở phía Tây Mariupol là một thành phố cảng quan trọng khác - Mykolayiv. Vài ngày qua, Nga liên tục không kích và pháo kích khu vực này. Lân cận Mykolayiv là thành phố cảng Odessa có vị trí chiến lược.

Tìm cách chọc thủng phòng thủ ở miền Đông Ukraine

Giới chức Ukraine nhận định, "trận chiến ở Donbass đã bắt đầu". Ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine, cho biết hôm 18/4 đã thực hiện hàng loạt đợt tấn công nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở 3 khu vực miền Đông gồm Lugansk, Donetsk, Kharkov. "Hôm nay, Nga đã tìm cách chọc thủng phòng thủ của chúng ta dọc gần như toàn bộ phòng tuyến Lugansk, Donetsk và Kharkov. May mắn chúng ta vẫn giữ vững được phòng tuyến, họ mới chỉ vượt qua phòng tuyến ở Kreminna và một thị trấn nhỏ khác. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, chúng ta sẽ không nhượng bộ lãnh thổ", ông Danilov nói.

Trong ngày đầu tuần, Nga cũng thực hiện hàng loạt vụ tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào hàng trăm mục tiêu ở Ukraine, trong đó có cả mục tiêu ở Lviv, thành phố miền Tây. Giới phân tích cho rằng, đây dường như là phần "khởi động" nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công lớn ở Donbass.

Cụ thể, theo các chuyên gia, Nga tăng cường các đợt tấn công nhằm vào nhà máy quốc phòng, các kho vũ khí, các hạ tầng hậu cần như đường sắt trên khắp Ukraine để làm suy yếu năng lực kháng cự của quân đội Ukraine ở Donbass. Quân đội Nga tuyên bố, trong vòng 24 giờ qua, họ đã tấn công hơn 20 cơ sở quân sự ở miền Đông và Trung Ukraine, bao gồm các kho đạn, trung tâm chỉ huy, các khu vực tập trung binh sĩ và xe bọc thép.

Trận chiến ở Donbass được cho là sẽ rất khác so với trận chiến giai đoạn đầu của Nga ở Ukraine và Ukraine có thể sẽ cần thêm nhiều vũ khí hạng nặng hơn để cản đà tiến công của Nga thay vì chỉ dựa vào tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng vác vai.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine