1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích tên lửa trong đêm, còi báo động vang khắp Kiev

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã tiến hành một đợt không kích mới vào Kiev vào đêm 15/5 khiến còi báo động vang khắp thủ đô của Ukraine.

Nga tập kích tên lửa trong đêm, còi báo động vang khắp Kiev - 1

Vụ nổ ở Kiev trong cuộc tập kích vào rạng sáng 16/5 (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo trên Telegram, Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết còi báo động không kích đã vang khắp thành phố khi hệ thống phòng không của Ukraine được kích hoạt để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và các vật thể bay khác trên một số quận.

Theo ông Klitschko, các báo cáo ban đầu cho thấy ít nhất 3 người bị thương ở quận Solomyanskyi của Kiev, đồng thời cho biết các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến một số ô tô bốc cháy và làm hư hại một tòa nhà lớn.

"Đã có những vụ nổ ở Kiev. Một số vụ nổ xảy ra ở quận Solomyanskyi. Ở Shevchenkivskyi, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu vực sở thú. Tất cả lực lượng ứng phó khẩn cấp đang được triển khai", ông Klitschko nói.

"Hãy ở trong hầm trú ẩn cho đến khi còi báo động không kích vang lên!", chính quyền Kiev thông báo cho người dân trên Telegram.

Cuộc tấn công vào đêm 15/5, rạng sáng 16/5 vào Kiev là cuộc tấn công thứ 8 kể từ đầu tháng 5.

"Lần này, đối phương đã đồng thời phát động một cuộc tấn công phức tạp từ nhiều hướng khác nhau, sử dụng cả UAV, tên lửa hành trình và có thể cả tên lửa đạn đạo. Cuộc tấn công này gây chú ý về cấp độ khi đối phương sử dụng số tên lửa tấn công tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất", ông Serhii Popko, lãnh đạo ban chỉ huy quân sự thành phố Kiev, cho biết.

Ông Popko xác nhận "phần lớn" tên lửa và rocket nhắm vào Kyiv đã bị phá hủy, đồng thời nói rằng sẽ sớm có thêm thông tin về số lượng và loại tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công lần này của Nga.

Các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống các quận Solomyansky, Shevchenkivskyi, Svyatoshynskyi, Obolonskyi và Darnytskyi, với thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở Solomyansk, nơi xảy ra hỏa hoạn tại một tòa nhà.

Theo quan chức Kiev, thiệt hại ở những khu vực khác hầu hết là "không đáng kể", khi phần lớn mảnh vỡ tên lửa rơi xuống ô tô đang đậu hoặc công viên. Hiện tại chưa có thông tin chính xác về thương vong.

Gần đây, Nga được cho là đã tăng cường trở lại các cuộc tập kích diện rộng, nhắm đến các thành phố quan trọng của Ukraine như Kiev, Odessa trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị tung ra chiến dịch phản công.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Quân khu phía nam Ukraine Natalia Humeniuk cho rằng, Nga đang cố gắng sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau vì "họ muốn thử và làm kiệt quệ hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời tìm cách vô hiệu hóa chúng".

Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật tập kích diện rộng bằng UAV và tên lửa từ tháng 10 năm ngoái, nhưng tần suất đã giảm xuống rõ rệt từ năm nay. Ukraine cho rằng, kho tên lửa và UAV của Moscow đang cạn kiệt, buộc họ phải hạn chế các cuộc tập kích kiểu đó. Tần suất tập kích tăng trở lại gần đây trong bối cảnh Moscow tìm cách làm suy yếu năng lực của Kiev trước thềm một cuộc phản công tiềm tàng.

Theo Reuters