1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phòng không Ukraine khai hỏa, tự bắn rơi UAV trên bầu trời Kiev

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi UAV Bayraktar-TB2 của quân đội nước này do gặp sự cố trên không phận thủ đô Kiev.

"Một máy bay không người lái (UAV) Bayraktar-TB2 đã bị mất kiểm soát trong chuyến bay theo kế hoạch vào tối 4/5. Các khẩu đội pháo phòng không di động đã được triển khai để bắn hạ máy bay này nhằm tránh những hậu quả ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc khi những sự việc như vậy luôn có nguy cơ xảy ra", Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố hôm 5/5.

UAV Bayraktar-TB2 mất kiểm soát bị bắn hạ tại Kiev (Video: Ukrainska Pravda).

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko sau đó lên tiếng xác nhận về vụ bắn rơi UAV trên. Theo ông Klitschko, mảnh vỡ từ UAV Bayraktar-TB2 đã rơi xuống một số ngôi nhà thuộc quận Pecherskyi, gây ra các đám cháy nhỏ. Lực lượng cứu hỏa thủ đô đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Vụ việc trên không gây thương vong về người

Kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra, quân đội Ukraine đã đặt hàng nhiều UAV Bayraktar-TB2 từ công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Với chiều dài 6,5m, sải cánh rộng 12m và khả năng bay với tốc độ tối đa 220 km/h trong phạm vi tác chiến tối đa khoảng 6.000km, UAV Bayraktar TB2 được cho là làm rất tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo và cập nhật tình hình chiến trường theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ lực lượng mặt đất trong việc trinh sát và chỉ thị mục tiêu.

Ngoài ra, với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 650kg, UAV Bayraktar TB2 có thể mang theo các tên lửa MAM L và MAM C nhằm nhiệm vụ tấn công các lực lượng đối phương trên mặt đất.

Phòng không Ukraine khai hỏa, tự bắn rơi UAV trên bầu trời Kiev - 1

Một UAV Bayraktar-TB2 của Không quân Ukraine (Ảnh: Getty).

Nhờ màn thể hiện vượt trội tại chiến trường Ukraine, nhà sản xuất máy bay Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các sản phẩm của công ty này đang nhận được sự quan tâm của các khách hàng từ khắp nơi trên thế giới và nhiều đơn đặt hàng đang liên tục đổ về.

Trong một diễn biến khác, chính quyền bán đảo Crimea cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành tập kích thành phố Sevastopol bằng UAV cảm tử. Vụ việc diễn ra vào khoảng 19h tối ngày 4/5. Theo Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev, mục tiêu của vụ tấn công lần này là sân bay quân sự Belbek. Lực lượng phòng không Nga trên bán đảo Crimea đã bắn hạ toàn bộ các UAV Ukraine tham gia vào vụ tấn công tối vào 4/5.

Căn cứ không quân Belbek là một sân bay quan trọng của quân đội Nga tại bán đảo Crimea. Từ sân bay này, các máy bay chiến đấu của Nga đã xuất kích nhằm thực hiện nhiệm vụ tuần tra Biển Đen hoặc tập kích các mục tiêu của quân đội Ukraine ở miền Nam nước này.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Theo Ukrainska Pravda