1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev bị tập kích tên lửa, còi báo động vang khắp Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Còi báo động vang lên hầu khắp Ukraine rạng sáng 28/4 sau loạt vụ nổ ở thủ đô Kiev và một số nơi khác.

Kiev bị tập kích tên lửa, còi báo động vang khắp Ukraine - 1

Một loạt thành phố của Ukraine bị tập kích tên lửa rạng sáng 28/4 (Ảnh minh họa: Reuters).

Reuters dẫn các nguồn tin địa phương cho hay, rạng sáng 28/4, nhiều vụ nổ lớn xảy ra ở thủ đô Kiev và các khu vực như Dnipro, Kremenchuk, Poltava ở miền Trung đến Mykolaiv ở miền Nam Ukraine. Còi báo động vang lên ở hầu khắp Ukraine.

Trang tin Ukraine Front Lines cho hay, 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS được cho là của Nga đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình từ biển Caspi nhắm vào Ukraine.

Tại Kiev, chính quyền địa phương cho biết, hệ thống phòng không đã được kích hoạt, sẵn sàng ứng phó, trong khi người dân được khuyến cáo xuống hầm trú ẩn. Đây là lần đầu tiên Kiev bị tập kích tên lửa sau gần 2 tháng.

"Sau 51 ngày, đối phương lại tiến hành một vụ tập kích tên lửa vào Kiev. Theo thông tin chúng tôi nắm được, vụ tấn công được thực hiện từ các máy bay ném bom chiến lược. Dữ liệu sơ bộ cho thấy, hệ thống phòng không của chúng ta đã đánh chặn 11 tên lửa hành trình ở không phận Kiev. Ngoài ra còn có 2 máy bay không người lái bị bắn hạ", chính quyền Kiev cho biết.

Một số nguồn tin khác đăng tải một đoạn video cho thấy một tòa nhà cao tầng ở vùng Cherkasy, miền Trung Ukraine bốc cháy ngùn ngụt, nghi do trúng tên lửa. Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công khiến ít nhất 5 người bị thương.

Ihor Taburets, người đứng đầu chính quyền Cherkasy cho hay: "Sáng nay, đối phương đã tấn công Cherkasy. Hai tên lửa hành trình đã nhắm vào thành phố Uman, khiến một tòa chung cư và một nhà kho bốc cháy. Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại".

Tại Dnipro, thị trưởng thành phố cho hay, ít nhất một phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng khi thành phố bị tập kích tên lửa rạng sáng nay.

Các địa phương khác tiếp tục đánh giá thiệt hại.

Nga dùng chiến thuật tập kích quy diện rộng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine hồi mùa đông năm ngoái. Tuy nhiên, hiện nay, tần suất các cuộc tấn công như vậy đã giảm xuống.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh chiến sự Ukraine đang chuyển sang một giai đoạn mới. Ở giai đoạn này, Ukraine tích cực chuẩn bị cho kế hoạch phản công, trong khi Nga tăng cường phòng thủ ở các vùng lãnh thổ đã giành quyền kiểm soát.

Giao tranh tiếp tục leo thang ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, hôm qua nói rằng phía Nga tạm ngừng pháo kích ở Bakhmut để phóng viên chiến trường của phương Tây có thể đến thành phố tác nghiệp. Tuy nhiên, ông này sau đó thừa nhận đây chỉ là "nói đùa".

Thực tế, lực lượng Nga, Ukraine tiếp tục đấu pháo ở chảo lửa Bakhmut. Nga đang tìm cách cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine vào Bakhmut nhằm gây thêm sức ép.

"Mục đích chính của đối phương ở Bakhmut là cắt đứt các tuyến đường liên lạc, tiếp viện của chúng ta. Nhờ khả năng kháng cự hỏa lực pháo binh, chúng ta vẫn có thể tiếp tế nhu yếu phẩm và sơ tán những người bị thương", phát ngôn viên Quân khu miền Đông Ukraine Serhiy Cherevatyi cho biết.

Chuyên gia phân tích quân sự Oleksander Musiyenko cho rằng, Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công cục bộ khiến Moscow khó kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine