1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích tên lửa, còi báo động vang khắp Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine cáo buộc Nga đã phóng ít nhất 2 tên lửa vào thành phố Sloviansk trong đêm.

Nga tập kích tên lửa, còi báo động vang khắp Ukraine - 1
Tên lửa phòng không S-300 cải tiến được Nga sử dụng để tập kích thành phố Sloviansk (Ảnh: Getty).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 13/4, ông Vadym Liakh, người đứng đầu chính quyền quân quản thành phố Sloviansk của Ukraine, cho biết quân đội Nga đã bắn 2 tên lửa vào các mục tiêu tại thành phố này trong đêm qua.

Theo đó, 2 tên lửa phòng không S-300 được hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất đã đánh trúng các mục tiêu tại Sloviansk. Một trường học, một tòa nhà cao tầng cùng nhà máy nước địa phương đã bị hư hại nặng. Ông Liakh xác nhận các vụ tấn công chưa ghi nhận thương vong.

Trước đó, thành phố Sloviansk ở miền Đông Ukraine cũng đã bị tập kích tên lửa vào hôm 27/3. Hai tên lửa S-300 đã phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng làm việc tại thành phố này.

Cũng trong ngày 13/4, còi báo động đã vang lên tại tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy các cuộc tập kích đường không có thể sẽ được Nga tiếp tục tiến hành nhằm vào Ukraine trong hôm nay.

Nga tập kích tên lửa, còi báo động vang khắp Ukraine - 2
Cảnh đổ nát tại thành phố Sloviansk sau màn tập kích tên lửa hôm 27/3 của Nga (Ảnh: Telegram).

Tại thị trấn Orikhiv ở Zaporizhia, 3 vụ không kích của Nga đã đánh sập một nhà máy cùng một số tòa nhà trong khu vực.

"Đối phương đã tiến hành 3 vụ không kích nhằm vào các khu dân cư, các tòa nhà cao tầng và một nhà máy ở Orikhiv. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường", chính quyền quân quản vùng Zaporizhia của Ukraine xác nhận trên kênh Telegram chính thức.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 32 vụ không kích và 40 vụ tập kích bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào các mục tiêu tại nước này.

Lửa cháy dữ dội tại Sloviansk sau trận tập kích tên lửa Nga

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine còn tiết lộ, quân đội Nga đã lên kế hoạch sản xuất thêm các tên lửa hành trình không đối đất Kh-50 để nối lại các vụ tập kích tên lửa vào nước này.

"Theo những thông tin ghi nhận được, Nga đã lên kế hoạch sản xuất thêm các tên lửa hành trình chiến thuật Kh-50 vào tháng 6 năm nay. Việc này sẽ giúp Điện Kremlin tiếp tục các vụ tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của chúng ta vào mùa thu tới", Chuẩn tướng Oleksii Hromov, Phó Cục trưởng Cục tác chiến thuộc quân đội Ukraine, nói trong buổi họp báo hôm 13/4.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã sử dụng ít nhất 8.000 tên lửa kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra. Điều này khiến cho Moscow gặp khó khăn trong việc bù đắp kho tên lửa bị thiếu hụt của nước này. Bên cạnh đó, phía Ukraine nhận định việc tốn quá nhiều tên lửa tại Ukraine sẽ hạ thấp năng lực phòng vệ của Ukraine tại vùng Viễn Đông cũng như các khu vực giáp với biên giới NATO.

Theo Guardian, Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine