1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công sở chỉ huy, đẩy lùi cuộc phản công lớn của Ukraine ở Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của quân đội Ukraine và phá hủy vũ khí của đối phương.

Nga tấn công sở chỉ huy, đẩy lùi cuộc phản công lớn của Ukraine ở Donbass - 1

Bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa dẫn đường 9P78-1 Iskander-M (Ảnh: Tass).

"Tên lửa Iskander của nhóm tác chiến phía nam đã đánh trúng một kho đạn thuộc lữ đoàn 90 của Ukraine gần khu định cư Druzhkovka. Tại khu vực Aleksandrov-Kalin, lực lượng không quân của nhóm tác chiến này đã tấn công sở chỉ huy của tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn cơ giới 24 của Ukraine", Vadim Astafyev, người phát ngôn của nhóm tác chiến phía nam của quân đội Nga, cho biết hôm 4/6.

Theo ông Astafyev, pháo binh của nhóm tác chiến Nga đã phá hủy một pháo Msta-B gần khu định cư Ostroye, cũng như một hệ thống pháo phóng loạt Uragan gần Ostrovskoye.

"Ngoài ra, quân đoàn 1 của nhóm tác chiến phía nam đã ngăn cản nỗ lực luân chuyển các đơn vị của tiểu đoàn cơ giới số 1 thuộc lữ đoàn 110 của Ukraine tại một cứ điểm gần Avdeyevka", người phát ngôn nói thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, thông báo lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở vùng Donbass.

"Các sở chỉ huy của quân đội Ukraine đã bị tấn công gần khu định cư Slavyansk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và thành phố Sumy", ông Konashenkov nói.

Ông Konashenkov xác nhận các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn hàng loạt tên lửa của Ukraine trong 24 giờ qua, trong đó có tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp - vũ khí được cho là "thay đổi cuộc chơi" trong cuộc xung đột hiện nay.

"Các hệ thống phòng không đã đánh chặn 2 tên lửa hành trình Storm Shadow, 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U và 14 rocket của hệ thống pháo phóng loạt HIMARS và Uragan trong ngày qua", ông Konashenkov cho biết.

Ngoài ra, 21 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk (tự xưng), các khu vực Kherson và Zaporozhye, cũng như trên Biển Đen.

Tướng Konashenkov tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại trong nỗ lực phản công quy mô lớn trên 5 mặt trận ở khu vực Donetsk. Phía Nga nói rằng Ukraine đã mất hơn 250 quân nhân, 16 xe tăng, 3 xe bộ binh và 21 xe bọc thép trong cuộc phản công này.

"Đối phương đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn từ sáng 4/6 trên 5 khu vực của mặt trận ở phía nam Donetsk bằng cách triển khai các lữ đoàn cơ giới 23 và 31 từ lực lượng dự bị chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine với sự yểm trợ của các đơn vị quân đội khác. Mục tiêu của đối phương là xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi ở khu vực dễ bị tổn thương nhất. Nhưng đối phương đã không thực hiện được nhiệm vụ của họ và không thành công", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Theo ông Konashenkov, 240 quân nhân Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporozhye đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 2 xe chiến đấu bọc thép, 9 phương tiện, một pháo Msta-B, một pháo tự hành Gvozdika cũng bị phá hủy ở khu vực này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước tuyên bố Ukraine sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr V Havrylov cho biết các kế hoạch phản công của Kiev vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "chưa từng có" trên khắp Ukraine trong những tuần gần đây.

Theo Tass