1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev bị tập kích dồn dập, Ukraine ấn định phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Trong vòng 24 giờ, Nga thực hiện cuộc tấn công thứ 3 vào thủ đô Kiev của Ukraine. Đây có thể là chiến thuật mới của Moscow nhằm cản trở Ukraine phản công.

Kiev bị tập kích dồn dập, Ukraine ấn định phản công - 1

Tòa nhà cao tầng ở Kiev bốc cháy sau cuộc tập kích UAV của Nga sáng 30/5 (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, rạng sáng nay (30/5), còi báo động đã vang lên ở thủ đô Kiev và một số khu vực khác của Ukraine.

"Một cuộc tấn công lớn nữa. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo trên Telegram.

Chính quyền quân sự Kiev cũng cho biết: "Trong vòng 24 giờ qua, đối phương đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào thành phố. Đối phương liên tục thay đổi vũ khí tấn công sau kết hợp tên lửa - UAV, đến tên lửa đạn đạo, đến chỉ dùng UAV". Theo chính quyền Kiev, trong đợt tấn công mới, Nga sử dụng khoảng 20 UAV tự sát.

Giới chức Kiev cho hay, các hệ thống phòng không trong thành phố đã đánh chặn loạt UAV tự sát của Nga. Các mảnh vỡ rơi xuống vài quận của thành phố, gây hỏa hoạn tại một tòa cao tầng và một nhà dân.

"Ở quận Holosiivskyi, hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà cao tầng do các mảnh vỡ UAV. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán khoảng 20 người khỏi tòa nhà. Một người đã thiệt mạng, một người bị thương phải nhập viện, hai người được sơ cứu tại hiện trường", ông Klitschko cho biết.

Một số ô tô ở quận Podilskyi cũng bốc cháy. Theo ông Klitschko, lực lượng cứu hộ đã được điều động đến Podilskyi.

Chính quyền địa phương tiếp tục cập nhật tổn thất sau vụ tập kích.

Kiev bị tập kích dồn dập, Ukraine ấn định phản công - 2

Ô tô bốc cháy ở Kiev sau cuộc tập kích sáng 30/5 (Ảnh: AP).

Đây là vụ tấn công thứ 17 của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong vòng một tháng trở lại đây.

Theo giới chức Ukraine, kể từ đầu tháng này, Moscow tăng tần suất tập kích Kiev bằng nhiều vũ khí khác nhau bao gồm cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, UAV từ nhiều hướng gần như cùng một lúc. Trong đó, một cuộc tấn công diễn ra vào giữa ban ngày hôm 29/5. "Đối phương đã thay đổi chiến thuật, sau một thời gian dài chỉ tập kích vào ban đêm, giờ đây họ tấn công thành phố vào ban ngày", người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat nói.

Kiev nhận định, chiến thuật trên của Nga nhằm gây tâm lý hoang mang và làm suy yếu năng lực phòng không của Ukraine trước kế hoạch phản công tiềm tàng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, quân đội nước này đã ấn định thời gian cho chiến dịch phản công.

"Tổng tư lệnh và chỉ huy các quân khu đã báo cáo tình hình. Không chỉ về nguồn cung đạn dược, tiến độ huấn luyện cho các lữ đoàn mới, các chiến thuật mới, mà cả thời gian phản công. Thời điểm phản công là quan trọng nhất. Chúng tôi đã ra quyết định", ông Zelensky nói.  Tuy nhiên, ông không hé lộ thêm về kế hoạch phản công.

Trước đó, ông nói rằng Ukraine sẽ phát động tấn công ngay khi có đủ vũ khí mà các đồng minh, đối tác phương Tây đã cam kết. Thời điểm có thể tùy thuộc vào thời tiết. Ông nhấn mạnh, chỉ cần giành lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào Nga kiểm soát đều coi là thành công.

Truyền thông Nga nhận định, các địa điểm Ukraine tiến hành phản công có thể bao gồm Kherson, Lugansk hoặc Zaporizhia. Ngoài ra, Kiev cũng có thể cân nhắc tập kích các vùng biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod.

Theo Guardian