1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sẽ triển khai tên lửa mang nhiều đầu đạn mới

(Dân trí) - Nga sẽ triển khai loại tên lửa có khả năng hạt nhân và mang nhiều đầu đạn mới, sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START-1) hết hạn vào tháng 12 năm nay.

Nga sẽ triển khai tên lửa mang nhiều đầu đạn mới - 1
Tên lửa RS-24 của Nga.
 
START-1 là hiệp ước bước ngoặt giới hạn số đầu đạn và tên lửa trong các kho vũ khí của Mỹ và Nga. Tư lệnh Các lực lượng tên lửa chiến lược Nga Nikolai Solovtsov hôm qua nói: "Sau ngày 5/12, khi START-1 hết hạn, Nga sẽ đặt một trung đoàn, gồm một trung tâm chỉ huy và một sư đoàn rocket được trang bị những tổ hợp tên lửa RS-24 có các đầu đạn có thể tháo rời, trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu".

Theo Tướng Solovtsov, ít nhất 4 đầu đạn sẽ được gắn vào các tên lửa RS-24 được triển khai. 

Ông Solovtsov năm ngoái từng cho biết Nga sẽ triển khai các tên lửa RS-24 vào tháng 12/2009 tại một căn cứ ở đông bắc Mátxcơva. Tuy nhiên, tuyên bố đưa ra hôm qua của ông lại gắn thời gian triển khai tên lửa RS-24 với thời điểm 5/12/2009, ngày START-1 hết hiệu lực. 

START-1 quy định Mỹ và Nga cắt giảm 1/3 các loại tên lửa hạt nhân tầm xa, hoặc chỉ giữ lại tối đa là 6.000 đầu đạn chiến lược. Theo số liệu công bố hồi tháng 1/2008, Nga hiện có 4.162 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ sở hữu 5.866 đầu đạn.

Mátxcơva đang thúc giục Washington thay thế START-1 bằng một thỏa thuận mới và rộng hơn, theo đó cũng sẽ giải quyết những quan ngại của Nga về phòng vệ tên lửa. 

Những năm gần đây, Nga đã tăng cường thử các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 mà nước này cho là được thiết kế để đối phó với những hệ thống phòng vệ kiểu như tấm chắn tên lửa mà Mỹ đang có kế hoạch triển khai tại Đông Âu. Nga coi kế hoạch của Mỹ là mối đe dọa với an ninh nước này. 

Hãng tin Itar-Tass ngày hôm qua dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết Mátxcơva và Washington có thể bắt đầu đàm phán về việc cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược và hệ thống phòng thủ chống tên lửa, nếu tổng thống hai nước đưa ra quyết định về vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới tại London (Anh).

Nhật Mai
Theo AFP