1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sắp trang bị súng trường bắn tỉa uy lực mới cho các xạ thủ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Nga dự kiến sẽ thay thế hàng loạt súng trường bắn tỉa Dragunov dùng cho xạ thủ nước này bằng một vũ khí uy lực hơn - súng Chukavin, có khả năng phá hủy mục tiêu cách xa 1 km.

Nga sắp trang bị súng trường bắn tỉa uy lực mới cho các xạ thủ - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắn thử súng trường Chukavin hồi tháng 9/2018 tại Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, tập đoàn vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov hôm 5/10 thông báo rằng, súng trườngbắn tỉa  mới Chukavin (SVCh-308) của họ đã hoàn thiện giai đoạn sản xuất cuối cùng, cho thấy "kết quả tích cực" trong các thử nghiệm và sớm sẽ được đưa ra chiến trường. 

Kalashnikov - nhà thầu quân sự đình đám đứng sau khẩu AK-47 nổi tiếng - cho biết Chukavin sắp được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nó sẽ sớm thay thế cho súng trường tầm xa Dragunov hiện đang trong biên chế quân đội Nga. Dù "huyền thoại" Dragunov được đánh giá cao nhờ dễ sử dụng và hoạt động đáng tin cậy từ năm 1963, nhưng nó không còn đáp ứng các yêu cầu về tầm bắn và sức công phá. Trong khi đó, súng trường Chukavin mới có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa lên tới 1 km.

Súng trường bán tự động Chukavin lần đầu trình làng tại triển lãm quân sự Army-2017. Nó dự kiến sẽ trở thành một vũ khí uy lực cho các xạ thủ Nga trong tương lai. Ngoài ra, Nga cũng đang nâng cấp hàng loạt các vũ khí khác như thay súng trường tấn công AK-74 tiêu chuẩn bằng AK-12 mới, trang bị cho các phi công không quân Nga súng tiểu liên PPK-20.

Thông tin về súng trường mới của Nga diễn ra vài ngày sau khi quân đội nước này công bố kế hoạch hiện đại hóa và nâng cấp lực lượng. Trong thời gian qua, Nga công bố và giới thiệu nhiều khí tài quân sự mới tới công chúng. Ví dụ, trong tập trận Zapad-2021 hồi tháng trước, Nga giới thiệu các hệ thống robot chiến đấu có thể phá hủy xe tăng đối thủ mà không cần người điều khiển, giảm thiểu rủi ro về nhân lực thiệt mạng trên chiến trường.

Ngoài ra, Nga hồi đầu tuần phóng thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon lần đầu tiên từ tàu ngầm. Nga cũng đưa vào biên chế lá chắn phòng không uy lực S-500, phát triển thêm các vũ khí hiện đại như xe tăng T-14 Armata, súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka.