1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “khoe” súng trường tấn công AK-19 tại triển lãm quân sự ARMY-2020

Đức Hoàng

(Dân trí) - “Ông lớn” ngành công nghiệp quốc phòng Nga Kalashnikov đã giới thiệu một dòng súng trường tấn công mới mang tên AK-19, sử dụng đạn 5,56×45 mm theo chuẩn của NATO.

Nga “khoe” súng trường tấn công AK-19 bắn đạn chuẩn NATO
Nga “khoe” súng trường tấn công AK-19 tại triển lãm quân sự ARMY-2020 - 1

Mẫu súng trường tấn công AK-19 (Ảnh: Kalashnikov)

Theo hãng tin Anadolu, tập đoàn Kalashnikov ngày 23/8 đã giới thiệu dòng súng trường tấn công mới nhất của công ty mang tên AK-19 tại một triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (ARMY-2020) tổ chức tại Kubinka, Moscow.

Tạp chí quốc phòng Janes cho biết đã Kalashnikov đã tiết lộ về AK-19 từ hôm 17/8. AK-19 là biến thể của súng trường AK-12. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 súng là AK-19 sử dụng đạn 5,56x45 mm theo chuẩn NATO, trong khi AK-12 sử dụng đạn 5,45×39 mm theo chuẩn của lực lượng vũ trang Nga. Súng trường tự động AK-19 có nòng dài 415 mm và nặng 3.350 gram.

Theo đại diện của tập đoàn Kalashnikov Vladimir Onokoy, hãng đã quyết định thiết kế phiên bản của AK-19 sau khi nhận được nhiều yêu cầu từ các khách hàng trên thế giới về một mẫu súng giống như AK-12 nhưng sử dụng đạn theo tiêu chuẩn NATO. 

Giám đốc điều hành Kalashnikov Dmitriy Tarasov cho biết các bài thử nghiệm AK-19 sẽ được hoàn tất vào cuối năm. Lô hàng súng đầu tiên dự kiến sẽ được giao ngay sau khi các quá trình hoàn tất. Ông Tarasov cũng cho biết sản phẩm AK-19 có thiết kế của tương lai và “trông giống các vũ khí trong các trò chơi điện tử". AK-19 được trang bị camera độ phân giải cao cùng với các đặc tính kỹ thuật tiên tiến.

Súng trường AK do tập đoàn Kalashnikov sản xuất được xem là một trong những dòng súng phổ biến nhất thế giới. Phiên bản đầu tiên là chiếc AK-47 từng được Hồng quân Liên Xô sử dụng từ những năm 1949. Theo RT, một ước tính cho thấy có khoảng 200 triệu khẩu súng của tập đoàn Kalashnikov sản xuất đang được lưu hành trên toàn cầu.