1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga phát triển "bộ não" tự vận hành UAV đầu tiên trên thế giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo sẽ phát triển hệ thống tự động vận hành UAV đầu tiên trên thế giới ở khu vực tiền tuyến.

Nga phát triển bộ não tự vận hành UAV đầu tiên trên thế giới - 1

Sự xuất hiện của UAV đã làm thay đổi cục diện chiến trường Nga - Ukraine trong thời gian qua (Ảnh: DE).

Nga vừa công bố phát triển hệ thống vận hành UAV trên tiền tuyến tự động đầu tiên trên thế giới, có tên gọi Diktion. Theo truyền thông nhà nước dẫn lời công ty AviaTechnoLab, mục tiêu là tạo ra một hệ thống có thể tự động vận hành các UAV dọc theo tuyến đầu mà không cần sự can thiệp của con người.

Khái niệm này bao gồm một mạng lưới phi tập trung các “tổ UAV” dùng để phóng và sạc lại nhiều loại UAV khác nhau. Theo các nhà phát triển, một mạng Diktion duy nhất có thể tự động giám sát và kiểm soát một khu vực chiến trường rộng khoảng 100km².

Các nguồn tin từ Nga cho biết phần mềm của hệ thống sẽ cho phép tích hợp UAV từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Các tổ hợp này được thiết kế để hỗ trợ nhiều loại UAV, bao gồm UAV góc nhìn thứ nhất, UAV trinh sát, đạn bay lảng vảng, UAV chống UAV, và các máy bay đa cánh quạt cỡ lớn mang bom.

"Chúng tôi sẽ tạo ra một hệ thống đơn giản và giá rẻ, đáng tin cậy như súng Kalashnikov, trong đó mỗi UAV chỉ có giá khoảng 40–50.000 rúp (khoảng 500 USD). Một nhóm binh sĩ có thể nhanh chóng triển khai các tổ rồi rút khỏi tuyến đầu. Hệ thống sẽ tự lo phần còn lại", AviaTechnoLab tuyên bố.

Với hệ thống này, các UAV có thể hoạt động liên tục trong nhiều tháng trên mặt trận mà không cần có con người xuất hiện trực tiếp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hệ thống UAV sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập, không cần tới con người.

Về lý thuyết, hệ thống sẽ hoạt động như sau: các tổ UAV được triển khai và ngụy trang dọc tuyến đầu. UAV trinh sát sẽ phát hiện mục tiêu và gửi tọa độ về sở chỉ huy, nơi các sĩ quan ra lệnh tấn công. Khi đó, các UAV tấn công sẽ được điều động để làm nhiệm vụ.

Điều này bộc lộ một điểm yếu là nếu sở chỉ huy bị nhằm mục tiêu, toàn bộ mạng Diktion tại khu vực đó có thể bị tê liệt. Dù không dễ, nhưng điều này hoàn toàn khả thi.

Ngay cả khi hệ thống có thể vận hành vài tháng mà không cần con người, như nguồn Nga tuyên bố, các tổ UAV vẫn cần được bảo dưỡng định kỳ.

Hơn nữa, bản thân các tổ này có thể bị phát hiện và phá hủy, nghĩa là lực lượng vận hành UAV cũng có khả năng sẽ phải quay lại tuyến đầu để sửa chữa hoặc khôi phục chức năng hệ thống. Vì vậy, việc để hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động có thể đối mặt thách thức.

Về mặt bản chất, ưu điểm của Diktion là hệ thống chỉ cần được triển khai lần đầu tiên trên tiền tuyến và sau đó nó sẽ tự động vận hành mà không cần binh sĩ trực tiếp xuất hiện, làm giảm rủi ro về nhân mạng.

Tuy nhiên, hệ thống cũng có nhược điểm kể trên, khiến nó không thể độc lập hoàn toàn với con người. 

Dù UAV thực sự đã trở thành một phương tiện tấn công chi phí thấp và được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, vẫn còn nhiều hoài nghi về tính khả thi của một hệ thống như vậy, ngay cả khi các nhà phát triển Nga tuyên bố Diktion là hệ thống đầu tiên thuộc loại này trên thế giới.

Theo Defense Express