1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga pháo kích đáp trả Ukraine tại Donetsk, ít nhất 8 người thiệt mạng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tiến hành đáp trả trận tập kích hỏa lực của Ukraine vào thành phố Donetsk hôm 6/12.

Nga pháo kích đáp trả Ukraine tại Donetsk, ít nhất 8 người thiệt mạng - 1
Binh sĩ Ukraine nỗ lực sơ tán người dân sau màn pháo kích của quân đội Nga hôm 7/12 (Ảnh: AP).

Nhà chức trách Ukraine hôm 7/12 cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành pháo kích một khu chợ, bến xe bus, nhiều trạm xăng và một số tòa nhà tại thành phố Kurakhove ở vùng Donetsk.

"Một trận tập kích dữ dội đã được tiến hành tại Kurakhove. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Trung tâm thành phố đã bị bắn phá. Một khu chợ, trạm xe bus, nhiều trạm xăng và một số tòa nhà dân sự đã bị đánh trúng", ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk của Ukraine cho biết.

Không lâu sau tuyên bố của ông Kyrylenko, phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko xác nhận số nạn nhân thiệt mạng sau vụ tấn công của Nga đã tăng lên 8 người. Ông Tymoshenko cũng cáo buộc Moscow đã sử dụng pháo phản lực phóng loạt để thực hiện vụ tập kích trên.

Nga pháo kích đáp trả Ukraine tại Donetsk, ít nhất 8 người thiệt mạng - 2
Một tòa nhà ở Kurakhove bị phá hủy hoàn toàn sau khi trúng đạn pháo Nga (Ảnh: Twitter).

Các vụ tấn công trên được xem là đòn trả đũa của Nga sau khi Ukraine tiến hành tập kích hỏa lực khu vực trung tâm thành phố Donetsk hôm 6/12.

Trước đó, vào hôm 6/12, Thị trưởng Dontesk Aleksey Kulemzin khẳng định quân đội Ukraine đã tiến hành tập kích tên lửa và pháo kích dữ dội một tòa nhà văn phòng, nhiều trung tâm thương mại, một khu chợ, sân vận động Donbass, văn phòng công tố địa phương cùng nhiều mục tiêu dân sự khác.

"Các cột khói đen lớn đã được ghi nhận tại trung tâm Donetsk. Những cột khói này lớn đến nỗi có thể được nhìn thấy từ nhiều quận khác của thành phố", ông Kulemzin mô tả về khung cảnh hỗn loạn của Donetsk, đồng thời xác nhận ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau vụ tập kích hỏa lực quy mô lớn của quân đội Ukraine.

Cùng ngày, người đứng đầu chính quyền thân Moscow tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết các vụ pháo kích của quân đội Ukraine trong ngày 6/12 đã khiến bà Maria Pirogova, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân DPR tự xưng, thiệt mạng.

Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã đẩy mạnh các vụ tập kích hỏa lực nhằm vào các mục tiêu tại Donetsk. Theo ông Andrey Bayevsky, nhà lập pháp địa phương kiêm trung tá thuộc lực lượng dân quân DPR tự xưng, quân đội Ukraine đã bắn trung bình khoảng 200 quả đạn pháo mỗi ngày vào các khu định cư tại Donetsk, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo ông Pushilin, các vụ pháo kích của quân đội Ukraine thường được tiến hành từ địa phận thị trấn Avdeyevka, một thành trì của lực lượng thân Kiev tại Donetsk. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của lực lượng thân Nga tại DPR hiện nay là nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược này.

Theo Ukrainska Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine