1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga phản ứng khi ICC phát lệnh bắt giữ 2 tướng quân đội Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow phản bác việc Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Nga phản ứng khi ICC phát lệnh bắt giữ 2 tướng quân đội Nga - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi xem lệnh (của ICC) là một điều vô lý. Chúng tôi không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Chúng tôi không coi phán quyết của họ là hợp pháp. Chúng tôi không thấy lý do nào dù nhỏ nhất nào để hợp tác", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/6 tuyên bố.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi ICC phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu với cáo buộc "gây tội ác chiến tranh" vì chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường và các hạ tầng dân sự ở Ukraine

Các thẩm phán ICC nhận thấy "có cơ sở để tin rằng 2 vị tướng này của Nga phải chịu trách nhiệm cho các vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga nhằm vào hạ tầng điện của Ukraine ít nhất từ ngày 10/10/2022 đến 9/3/2023".

Theo ICC, các cuộc tấn công này "nhằm vào các mục tiêu dân sự", hoặc ngay cả khi các mục tiêu có thể được coi là quân sự, thiệt hại dân sự cũng quá rõ ràng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không phải một bên tham gia Quy chế Rome về thành lập ICC, nên Moscow không công nhận lệnh bắt giữ của ICC. Moscow coi lệnh này như một phần trong chiến dịch của phương Tây nhằm làm mất uy tín của Nga.

Ngoài ra, Moscow nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc quân đội Nga nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Gerasimov, 68 tuổi, giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga từ năm 2012 và là chỉ huy chung của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, ông Shoigu, 69 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012 cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ cách chức ông vào tháng 5 năm nay và bổ nhiệm ông làm Thư ký Hội đồng An ninh.

Theo TASS