1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa hình sự quốc tế ra lệnh bắt 2 chỉ huy quân sự Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Trung tướng Sergey Kobylash và Đô đốc Viktor Sokolov, cáo buộc hai chỉ huy quân sự Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột Ukraine.

Tòa hình sự quốc tế ra lệnh bắt 2 chỉ huy quân sự Nga - 1

ICC đã ban hành lệnh bắt giữ các chỉ huy hàng đầu của Nga Sergey Kobylash và Viktor Sokolov vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine,

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), có trụ sở tại La Hay (Hà Lan), ngày 5/3 cho biết cơ sở pháp lý để tin rằng hai chỉ huy quân sự Nga, gồm Trung tướng Sergey Kobylash và Đô đốc Viktor Sokolov, phải chịu trách nhiệm về "các cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng Nga thực hiện dưới sự chỉ huy của họ, nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất ngày 10/10/2022 đến ngày 9/3/2023".

Trung tướng Kobylash, 58 tuổi, là chỉ huy của lực lượng hàng không tầm xa thuộc lực lượng không quân Nga vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công. Tình báo quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga vào các khu vực đông dân cư ở thành phố Mariupol được tiến hành dưới sự chỉ huy của ông Kobylash.

Theo ICC, ông Sokolov, 61 tuổi, là đô đốc hải quân Nga và là chỉ huy Hạm đội Biển Đen trong thời gian xảy ra các vụ tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh lệnh bắt giữ.

"Mọi chỉ huy Nga ra lệnh tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đều phải biết rằng công lý sẽ được thực thi. Tất cả những người gây ra những tội ác như vậy đều phải biết rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Công tố viên ICC Karim Khan đã đến thăm Ukraine vào tháng 3 năm ngoái để điều tra chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và khiến hàng triệu người sống trong cảnh không có điện hoặc nước.

ICC đã nhiều lần thực hiện các bước đi chống lại Nga trong bối cảnh xung đột bùng phát ở Ukraine, đáng chú ý nhất là việc ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào mùa xuân năm ngoái.

ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc "trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga".

Nga thừa nhận việc đưa hàng nghìn trẻ em ra khỏi Ukraine, song khẳng định điều này nhằm bảo vệ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi do chiến sự.

Đây không phải lần đầu tiên ICC phát lệnh bắt một nguyên thủ quốc gia đang tại nhiệm, nhưng cơ quan này chưa từng có động thái như vậy với lãnh đạo của một nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, như nhiều quốc gia, Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi bất kỳ tuyên bố nào của ICC là vô hiệu về mặt pháp lý.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng khẳng định, đối với Nga, các quyết định của ICC không có ý nghĩa. Nga không phải một bên của Quy chế Rome về ICC và Nga không có nghĩa vụ tuân theo quy chế này.