1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá hủy nhà máy chế tạo xe bọc thép ở Kiev

Minh Phương

(Dân trí) - Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/4 cho biết, quân đội của họ đã phá hủy nhà máy sản xuất xe bọc thép ở thủ đô Kiev của Ukraine và một cơ sở quân sự ở thành phố miền Nam Mykolaiv.

Nga phá hủy nhà máy chế tạo xe bọc thép ở Kiev - 1

Khói bốc lên ở Kiev sáng 16/4 (Ảnh: Getty).

"Nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Kiev và một xưởng sửa chữa trang thiết bị quân sự ở Mykolaiv đã bị phá hủy bằng vũ khí chính xác tầm xa", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ngày 16/4.

Ông Konashenkov cho biết thêm, quân đội Nga cũng phá hủy 2 nhà kho chứa tên lửa và pháo gần Mykolaiv cùng hàng loạt mục tiêu quân sự khác trên khắp Ukraine. Các hệ thống phòng không của Nga cũng bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine gần thành phố Izyum.

Tổng cộng, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng của Nga nhắm vào hơn 800 mục tiêu của quân đội Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2, khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự ở nước này nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng.
Ông Konashenkov cho hay, sau gần 2 tháng, quân đội Nga đã phá hủy 133 máy bay, 458 máy bay không người lái, 246 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.246 xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện chiến đấu khác, 252 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 981 pháo dã chiến, đạn cối, 2.146 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine.

Nga phá hủy nhà máy chế tạo xe bọc thép ở Kiev - 2

Cục diện chiến trường ở Ukraine (Đồ họa: Guardian).

Sau một tháng tiến công và bao vây, Nga bắt đầu rút lực lượng khỏi khu vực gần Kiev và các vùng lân cận từ cuối tháng 3, dồn lực lượng và hỏa lực sang mặt trận miền Đông. Tuy nhiên, bình yên ở Kiev không kéo dài lâu, hai ngày trở lại đây, thủ đô của Ukraine liên tiếp ghi nhận các vụ nổ lớn. Moscow hôm 15/4 tuyên bố đã phá hủy một nhà máy tên lửa ở Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko hôm nay cảnh báo, hiện tại Kiev chưa an toàn để người dân quay trở lại. "Một lần nữa, tôi kêu gọi tất cả mọi người đừng bỏ ngoài tai những tiếng còi báo động không kích. Với những người đã rời khỏi Kiev hoặc vừa quay trở lại, tôi khuyến cáo mọi người hạn chế di chuyển, hãy trú ẩn ở những nơi an toàn hơn", ông Klitschko nói.

Còi báo động không chỉ vang lên liên tục ở Kiev mà còn ở hàng loạt thành phố và khu vực khác trên khắp Ukraine như Kharkov, Zaporizhia, Donetsk, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk vào rạng sáng 16/4.

Giới chức Ukraine cho rằng, Nga có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn ở miền Đông nước này, đặc biệt sau tổn thất của soái hạm Moskva - tàu chiến chủ lực thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga vừa bị đắm do nổ kho đạn khi triển khai gần bờ biển Ukraine hôm 13/4.

"Tình hình chiến sự ở miền Đông và Nam Ukraine vẫn rất khó khăn. Sự thành công của quân đội Ukraine trên chiến trường thực sự rất đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ để có thể giành lại những vùng đất từ tay đối phương", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói .

Tổng thống Zelensky cho biết thêm, kể từ khi xung đột đã có hơn 3.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, chưa kể dân thường. Ông kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí giúp nước này nhanh chóng kết thúc chiến sự.

Theo Guardian, Sputnik, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine