1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói Ukraine rút bớt quân khỏi Robotyne vì thiệt hại nặng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho biết Ukraine đang rút bớt lực lượng khỏi khu vực tiền tuyến tại Robotyne thuộc mặt trận Zaporizhia vì bị thiệt hại nặng về nhân lực.

Nga nói Ukraine rút bớt quân khỏi Robotyne vì thiệt hại nặng - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 nói rằng, Bộ chỉ huy Ukraine đang rút Lữ đoàn cơ giới số 47 khỏi khu vực Robotyne (Nga gọi là Rabotino) tại vùng Zaporizhia do các binh sĩ không muốn nhận lệnh chiến đấu sau những tổn thất lớn ở khu vực này.

Nga cho biết, lực lượng nước này vẫn đang tăng cường nỗ lực phòng thủ ở mặt trận Zaporizhia. Tuần trước, Nga thông báo đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công từ Lữ đoàn cơ giới số 65 và 71 ở khu vực Verbove và Robotyne.

Nga nói, Ukraine đã thiệt hại nặng khi phát động các mũi xuyên phá phòng tuyến khi mất 330 quân nhân, 32 thiết giáp chiến đấu, 38 phương tiện và 25 khẩu pháo dã chiến.

Kể từ giữa tháng 8, ngôi làng nhỏ Robotyne đã trở thành nơi xảy ra các trận chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine.

Đối với Ukraine, Robotyne được xem là mặt trận quan trọng trong cuộc phản công của Kiev. Vào cuối tháng 8, truyền thông Ukraine dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết lực lượng Kiev đã thiết lập toàn quyền kiểm soát ngôi làng này.

Hồi đầu tháng này, ông Yevgeny Balitsky, quan chức trong chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, xác nhận rằng Moscow đã rút lui chiến thuật khỏi làng Robotyne trước đà phản công của Ukraine. 

Nga nói Ukraine rút bớt quân khỏi Robotyne vì thiệt hại nặng - 2

Vị trí làng Robotyne (Ảnh: National News).

Robotyne nằm ở trung tâm của tuyến đầu tiên trong 3 tuyến phòng thủ của Nga tại mặt trận Đông Nam. Phòng tuyến đầu tiên cũng được coi là kiên cố nhất. Robotyne án ngữ trên con đường huyết mạch hướng đến Tokmak, nơi được coi là căn cứ chiến lược của Moscow.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, nếu vượt qua được Robotyne, quân đội Ukraine có thể hoạt động bên ngoài các khu vực mà Nga bố trí mìn dày đặc nhất.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong thời gian qua, Ukraine dường như vẫn chưa củng cố vững chắc các vị trí ở Robotyne do ngôi làng nằm khá thấp so với các cao điểm ở phía đông, đông nam và tây mà Nga đang kiểm soát.

Robotyne sau nhiều tháng chiến sự khốc liệt đã bị phá hủy nghiêm trọng dẫn tới việc không còn nhiều vị trí ẩn nấp khi triển khai lực lượng.

Từ trên khu vực cao hơn, Nga được cho đang biến ngôi làng thành điểm nóng khi liên tục bắn hỏa lực xuống ngăn Ukraine chuyển quân vào củng cố ngôi làng và bào mòn dần dần năng lực của Kiev.

Điều này đẩy Ukraine bị kẹt lại trong khu vực có hỏa lực dày đặc của Nga bao quanh. Giới quan sát nhận định, Nga có thể sẽ chờ đợi tiêu hao tiềm lực quân sự của Ukraine trước khi mở mũi phản công nhằm giành lại ngôi làng. 

Theo chuyên trang quân sự Top War, Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã lần thứ 3 buộc phải rút khỏi tiền tuyến về phía sau để khôi phục năng lực chiến đấu sau khi bị thiệt hại nặng.

Truyền thông Nga cho biết, hầu hết các đơn vị mà Ukraine điều động mở mũi tấn công xuyên phá ở Zaporizhia đều từng phải rút về khu vực phía sau để bù đắp lại lực lượng sau khi bị "bào mòn" trên tiền tuyến.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine