1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu tổn thất nặng nề của Ukraine trong trận phản công ở Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Ukraine đã nỗ lực tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn ở Donetsk, nhưng không thành công.

Nga nêu tổn thất nặng nề của Ukraine trong trận phản công ở Donbass - 1

Hệ thống pháo của Ukraine khai hỏa gần Donetsk (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 4/6, quân đội Ukraine đã tấn công lực lượng Nga bằng 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng ở khu vực phía nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nhóm tác chiến phía đông của lực lượng Nga, với sự yểm trợ của không quân và hỏa lực pháo binh gần các khu định cư Neskuchnoye và Novodarovka, nơi cách Donetsk khoảng 100km về phía tây, đã gây tổn thất "nặng nề" cho lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 300 quân nhân, 16 xe tăng, 26 xe bọc thép và 14 phương tiện.

"Đối phương đã thất bại trong việc hoàn thành mục tiêu của họ", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã cố gắng xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga ở 5 mặt trận trên chiến tuyến Donbass bằng cách sử dụng "lực lượng dự bị chiến lược" nhưng không thành công.

"Đối phương đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn vào sáng 4/6 bằng cách triển khai các lữ đoàn cơ giới 23 và 31 từ lực lượng dự bị chiến lược thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, với sự yểm trợ của các đơn vị quân đội khác. Mục tiêu của đối phương là xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi ở khu vực dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, đối phương đã không thành công", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đưa ra bình luận nào về cuộc phản công, chỉ thông báo rằng đã có 29 cuộc giao tranh ở Donetsk và vùng Lugansk lân cận trong 24 giờ qua. Trung tâm Truyền thông Chiến lược của Ukraine cũng không phản hồi tuyên bố của Moscow, nhưng cáo buộc Nga cố gắng "lan truyền thông tin sai lệch" nhằm làm suy yếu tinh thần của binh sĩ Ukraine.

Những tuần gần đây, giới chức Ukraine đưa ra những tín hiệu lẫn lộn về cuộc phản công. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3/6 khẳng định, quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công, song cùng ngày, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Igor Zhovkva khẳng định Kiev chưa tích lũy đủ vũ khí cho kế hoạch này.

Tuần trước, Guardian dẫn lời cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cho rằng, cuộc phản công của Ukraine sẽ rất ấn tượng và lực lượng phòng thủ Ukraine sẽ "đạt được hiệu quả vũ khí tổng hợp".

Một số nhà quan sát cho rằng, Ukraine đang tìm cách hạ thấp kỳ vọng của bên ngoài, nhằm giảm sức ép không cần thiết đối với kế hoạch phản công. Các chuyên gia đánh giá, nếu phản công thất bại, Kiev sẽ khó kêu gọi được viện trợ của phương Tây với quy mô lớn như thời gian qua. Tuy vậy, chính quyền và quân đội Ukraine nhấn mạnh, để giành lại toàn bộ lãnh thổ, họ chắc chắn cần nhiều cuộc phản công khác nhau.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine