1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu phương án cấp khí đốt tới châu Âu bằng Nord Stream 2

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga nói vẫn có khả năng chuyển khí đốt thẳng sang châu Âu qua biển Baltic bằng Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sau vụ rò rỉ nghiêm trọng xảy ra với 2 đường ống trước đó.

Nga nêu phương án cấp khí đốt tới châu Âu bằng Nord Stream 2 - 1

Mặt biển Baltic sủi bọt khí sau vụ 2 đường ống khí đốt bị rò rỉ (Ảnh: Quân đội Đan Mạch).

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày 3/10 cho biết, dòng khí đốt từ nước này chảy thẳng sang châu Âu qua biển Baltic vẫn có khả năng nối lại thông qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, sau khi Moscow kiểm tra và nhận thấy một nhánh của đường ống chưa bị hỏng hóc.

Cụ thể, Gazprom cho biết, tuyến B của Dòng chảy phương Bắc 2 không bị hỏng sau vụ rò rỉ trên 2 đường ống xảy ra hồi đầu tuần trước. Trong khi đó, tuyến A và cả 2 tuyến của Dòng chảy phương Bắc 1 đều đã gặp sự cố.

"Gazprom đang giảm áp suất tuyến B của đường ống Dòng chảy phương Bắc 2. Để làm được điều này, công ty đang bơm khí tự nhiên ra khỏi đường ống. Điều này sẽ giúp kiểm tra tính an toàn của tuyến B và giảm rủi ro tiềm ẩn tới môi trường do rò rỉ khí có thể xảy ra. Nếu có quyết định cung cấp khí đốt qua tuyến B của Dòng chảy phương Bắc 2, khí đốt tự nhiên sẽ được bơm vào ống sau khi Nga hoàn tất kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống cũng như được cơ quan giám sát phê duyệt", thông báo cho hay.

Chính quyền Đan Mạch và Thụy Điển đã phát hiện ra 4 lỗ rò rỉ trên 3 tuyến khí đốt của 2 đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 hồi tuần trước.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cuối tuần qua cho biết, các tuyến đường ống khí đốt bị hỏng có thể được sửa chữa, nhưng quá trình này sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian. Theo ông, Moscow hiện sẽ tập trung tìm ra nguyên nhân xảy ra vụ rò rỉ mà Nga và phương Tây đều cho là hành động phá hoại có chủ đích.

Gazprom hôm 3/10 nói, áp suất trên các đường ống Dòng chảy phương Bắc đã về mức ổn định và khí đốt đã ngừng rò rỉ tại các khu vực đường ống bị hư hại.

Trước khi sự cố xảy ra, Nga đã khóa van hoàn toàn Dòng chảy phương Bắc 1, viện dẫn các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến đường ống không đảm bảo về mặt kỹ thuật để vận hành. Trong khi đó, Dòng chảy phương Bắc 2 đã hoàn tất việc xây dựng từ năm ngoái nhưng chưa được cấp phép hoạt động. Viễn cảnh đường ống này được Đức cấp phép là khá mong manh trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây leo thang vì tình hình chiến sự hiện tại ở Ukraine.

Hồi đầu tháng trước, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin nêu phương án để châu Âu thoát khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại. Theo nghị sĩ này, châu Âu có thể giải bài toán thiếu năng lượng bằng cách xóa bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Nga và phê duyệt để dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đi vào vận hành.

Chủ tịch Volodin cho rằng, châu Âu không thể có an ninh năng lượng nếu thiếu Nga.

"Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đối mặt với khoảnh khắc của sự thật. Họ có 2 cách để ứng phó với tình thế do chính họ tạo ra. Cách thứ nhất là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp chống lại Nga và vận hành Dòng chảy phương Bắc 2. Cách thứ 2 là để mặc mọi thứ và điều này có thể dẫn tới các vấn đề với nền kinh tế và khiến cuộc sống của người dân thêm khó khăn", ông Volodin cho biết.

Nga nêu phương án cấp khí đốt tới châu Âu bằng Nord Stream 2 - 2

Bốn điểm rò rỉ (chấm đỏ) trên 2 đường ống Dòng chảy phương Bắc (Đồ họa: Guardian).

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine