1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu lý do tiến quân chậm ở Ukraine, thừa nhận tình hình khó khăn

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết, chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra chậm chạp do Nga muốn giảm thiểu thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng.

Nga nêu lý do tiến quân chậm ở Ukraine, thừa nhận tình hình khó khăn - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Tất nhiên rất khó so sánh tiềm lực quân sự giữa Nga và Ukraine. Các vị có thể thắc mắc tại sao Nga tiến quân chậm như vậy. Bởi vì chúng tôi không phát động chiến tranh", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ATV trong chương trình phát sóng ngày 10/5.

Ông nhấn mạnh: "Chiến tranh là phá hủy hoàn toàn hạ tầng, phá hủy hoàn toàn các thành phố. Chúng tôi không làm vậy. Chúng tôi tìm cách bảo vệ hạ tầng, bảo vệ mạng sống con người".

Trả lời câu hỏi so sánh vũ khí Nga và phương Tây, ông Peskov nói: "Họ có vũ khí mạnh, vũ khí không mạnh và cả những vũ khí được chứng minh không phù hợp với điều kiện ở Ukraine". Quan chức Điện Kremlin lưu ý thêm, phương Tây sở hữu cả những vũ khí rất nguy hiểm, vũ khí công nghệ cao. "Do đó, tất nhiên chúng tôi phải tìm cách nghiên cứu chúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov cho hay.

Ông Peskov thừa nhận, tình hình hiện rất khó khăn, nhưng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã đạt được những mục tiêu nhất định trong một năm qua.

"Chúng tôi đã gây tổn thất lớn cho bộ máy quân sự của Ukraine. Công việc này vẫn tiếp tục", ông Peskov nói và viện dẫn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông không đề cập đến tuyên bố trước đó của phía Ukraine rằng, Lữ đoàn súng trường số 72 của Nga buộc phải rút khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô tây nam thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Kiev tuyên bố phá hủy hoàn toàn hai đại đội của lữ đoàn này và tiến công thêm 2-3km. Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, quân đội nước này đang tiến hành các cuộc phản công hiệu quả ở khu vực Bakhmut. Kiev nhận định, trọng tâm chiến dịch quân sự hiện nay của Nga vẫn là Bakhmut.

Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cũng ngầm xác nhận quân đội Ukraine đang tiến công ở phía nam Bakhmut. Theo ông, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu và có thể là từ Bakhmut.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai bên được cho là đều đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 9/5 đánh giá, hiện tại không có triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vì "hai bên đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng".

Về phần mình, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, xung đột có thể chấm dứt chỉ sau vài ngày nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Tôi biết cách chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức. Ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và Ukraine phải đình chiến. Xung đột sẽ chấm dứt", nhà ngoại giao châu Âu nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 10/5. Tuy nhiên, ông thừa nhận, đó là kịch bản mà phương Tây không mong muốn.

Kiev đã chỉ trích những bình luận này của ông Borell, cho rằng việc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine không những không thể chấm dứt xung đột ngay lập tức, mà còn khiến căng thẳng lan sang các nước châu Âu khác.

Theo Reuters, TASS