1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu lý do không tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin đã tiết lộ lý do không thiết lập lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine giữa lúc chiến sự căng thẳng.

Nga nêu lý do không tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, hôm nay 21/3 cho biết Moscow sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine trong khi vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev.

"Các nhóm chủ nghĩa dân tộc (Ukraine) sẽ lợi dụng việc tạm dừng chiến dịch quân sự để tập hợp lại, tiếp tục các cuộc tấn công chống lại quân đội Nga", ông Peskov giải thích. Quan chức Điện Kremlin nói rằng lực lượng Nga tại Ukraine từng "nhiều lần" chứng kiến điều này.

Trước đó, Moscow cho rằng việc tạm dừng các cuộc giao tranh ở tiền tuyến sẽ cho phép dân thường sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và viện trợ nhân đạo được đưa đến các thành phố của Ukraine - những nơi đang hứng chịu giao tranh.

Moscow và Kiev liên tục đổ lỗi cho nhau về các cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở nhiều khu vực khác nhau tại Ukraine. Nga tin rằng chính phủ Ukraine không kiểm soát hoàn toàn các đơn vị vũ trang của mình, vốn bao gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Theo Moscow, lực lượng này quyết tâm chiến đấu đến cùng và sẵn sàng sử dụng dân thường làm lá chắn sống cũng như phá hoại các nỗ lực ngăn chặn thương vong.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai nước vẫn phải đạt được những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán để xây dựng cơ sở cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Không có tiến triển đáng kể nào cho đến nay", ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng nhắc lại tuyên bố rằng, so với các nhà đàm phán Ukraine, Nga đang cho thấy sự sẵn sàng hơn trong việc hướng tới một thỏa thuận chung.

Nga cũng kêu gọi các quốc gia sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc Ukraine có tính xây dựng hơn trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine hôm nay kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu dừng mọi hoạt động giao thương với Nga để gây sức ép buộc Moscow phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Xin đừng tài trợ các công cụ tiến hành chiến dịch của Nga. Không chuyển đồng Euro nào cho Nga. Hãy đóng mọi cảng đối với Nga. Đừng xuất khẩu hàng hóa cho họ. Từ chối nguồn năng lượng. Thúc đẩy Nga rời khỏi Ukraine", ông Zelensky phát biểu hôm nay.

Gửi thông điệp trực tiếp tới Đức, Tổng thống Zelensky cho biết: "Các bạn có sức mạnh đó. Cả châu Âu có sức mạnh đó".

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), bao gồm các nước ở vùng Baltic, đã lên tiếng kêu gọi cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, Đức phản đối cấm hoàn toàn nguồn năng lượng từ Nga.

Ngoại trưởng các nước EU sẽ nhóm họp trong ngày 21/3 để trao đổi về Ukraine và khả năng siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo rằng động thái cấm nhập khẩu dầu Nga có thể "gây hại cho tất cả các bên".

"Lệnh cấm như vậy sẽ có tác động rất nghiêm trọng tới thị trường năng lượng toàn cầu, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự cân bằng năng lượng của châu Âu", người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo. 

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine