Nga - Mỹ tiếp tục đàm phán
(Dân trí) - Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ sẽ họp tại Istanbul vào ngày 27/2 để đàm phán về các vấn đề liên quan đến hoạt động của đại sứ quán hai nước.
Phái đoàn Nga, Mỹ đàm phán tại Riyadh, Ả rập Xê út vào ngày 18/2 (Ảnh: Getty).
"Một cuộc họp sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày mai", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay 26/2 thông báo về cuộc họp của các nhà ngoại giao Nga và Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
"Các nhà ngoại giao và chuyên gia cấp cao của chúng tôi sẽ họp để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống, vốn tích tụ do các hoạt động của chính quyền Mỹ trước đây nhằm tạo ra những trở ngại cho công việc của đại sứ quán Nga, đồng thời tạo ra những điều kiện khó khăn cho hoạt động của đại sứ quán Mỹ tại Moscow", ông Lavrov cho biết thêm.
Theo ông Lavrov, vấn đề về tài sản bị đóng băng của Nga "không liên quan đến hoạt động của các đại sứ quán" vì "vấn đề tài sản là vấn đề cấp nhà nước".
Ngoại trưởng Lavrov hy vọng cuộc họp tại Istanbul "sẽ làm rõ khả năng của các bên trong việc đạt được tiến triển nhanh chóng và hiệu quả như thế nào".
Trước đó, phái đoàn Nga và Mỹ đã có cuộc đàm phán tại Riyadh, Ả rập Xê út vào ngày 18/2, kéo dài hơn 4 giờ. Đại diện của phái đoàn Nga gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov và Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev. Phái đoàn Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff.
Theo ông Ushakov, hai phái đoàn đã có cuộc thảo luận nghiêm túc về tất cả vấn đề mà họ muốn thảo luận, bao gồm các cách để đưa lập trường của Nga và Mỹ gần nhau hơn và các cuộc tham vấn trong tương lai về Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov mô tả cuộc họp với các quan chức Washington là rất hữu ích. Theo ông, Nga và Mỹ đã nhất trí đảm bảo rằng đại sứ của cả hai nước được bổ nhiệm càng sớm càng tốt.
Việc cắt giảm nhân viên đại sứ quán bắt đầu ở cả phía Nga và Mỹ sau năm 2014, khi Washington áp dụng chính sách nhằm "kiềm chế có hệ thống" Nga.
Nga chỉ trích EU
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay tuyên bố, Moscow đang hối thúc châu Âu ngừng tuyên truyền rằng Nga từ chối tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine.
"Chúng tôi đang chờ các đồng nghiệp châu Âu cuối cùng ngừng nói dối rằng Nga đang cản trở các cuộc đàm phán", ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Lavrov mô tả chính sách của châu Âu đối với Ukraine là "lỗi thời và thất bại một cách vô vọng".
"Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ hiệu quả nhất từ những người thực sự muốn giúp giải quyết xung đột là hiểu được nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột. Ví dụ, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nhấn mạnh trong các bài phát biểu của mình rằng việc mở rộng NATO và nỗ lực đưa Ukraine vào NATO là sai lầm lớn nhất của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và là một trong những lý do chính dẫn đến sự bùng nổ của cuộc xung đột này", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.