Chỉ đạo đáng chú ý của Tổng thống Putin giữa lúc quan hệ Nga - Mỹ tan băng
(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo các bộ trưởng chuẩn bị cho sự trở lại của các công ty phương Tây giữa lúc quan hệ Nga - Mỹ có dấu hiệu tan băng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).
"Chúng ta có thể điều chỉnh phù hợp sự trở lại thị trường của những công ty muốn quay trở lại", Tổng thống Putin phát biểu trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Công nghệ Tương lai hôm 21/2, gợi ý về những hạn chế hoặc điều kiện đối với các công ty phương Tây muốn tiếp tục hoạt động tại Nga.
"Các vấn đề bên ngoài, lệnh trừng phạt, với tất cả những thách thức và khó khăn đối với chúng ta, đã đóng một vai trò quan trọng", ông Putin nói thêm.
Tuyên bố của ông chủ Điện Kremlin dường như cho thấy Nga đang chuẩn bị cho sự trở lại của các công ty phương Tây trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ có dấu hiệu nồng ấm trở lại dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Một phái đoàn của Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu đã gặp phái đoàn của Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu vào ngày 18/2 ở Ả rập Xê út, đánh dấu cuộc họp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Theo Ngoại trưởng Lavrov, Mỹ và Nga đã nhất trí bắt đầu tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, bổ nhiệm đại sứ ở mỗi nước, dỡ bỏ "các rào cản đối với các phái bộ ngoại giao" và tạo điều kiện để bắt đầu hợp tác song phương.
Nga cũng đang đề nghị chính quyền Trump một thỏa thuận về tài nguyên của Nga và quyền tiếp cận Bắc Cực, báo Moscow Times đưa tin vào ngày 18/2, trích lời Kirill Dmitriev, một thành viên của phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ.
Nguồn tin của báo Moscow Times nói rằng Nga đang tìm cách khôi phục khối tài sản khoảng 6 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga đang bị phong tỏa ở Mỹ. Ngoài ra, Moscow yêu cầu khôi phục hoàn toàn các phái bộ ngoại giao ở cả hai nước và trả lại tài sản ngoại giao của Nga trước đây đã bị chính quyền Mỹ tịch thu.
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, hàng trăm công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga, vì không muốn đóng góp vào nền kinh tế hoặc hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga.
Theo Viện Kinh tế Kiev, 472 công ty nước ngoài đã rút lui hoàn toàn, trong khi 1.360 công ty khác đã thu hẹp hoạt động ở Nga.
Điện Kremlin áp dụng các yêu cầu rút lui nghiêm ngặt, bao gồm sự chấp thuận từ một ủy ban chính phủ, bắt buộc phải giảm giá 50% khi bán tài sản và "thuế rút lui" ít nhất là 10%.
Chính quyền Nga cũng tịch thu tài sản từ các công ty con của các công ty phương Tây vẫn hoạt động.
Các biện pháp của Moscow được coi là hành động trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm việc đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga.
Bất chấp những nỗ lực này, nhiều công ty nước ngoài vẫn tìm ra cách để tiếp tục kinh doanh tại Nga hoặc đã quay trở lại thị trường sau thời gian tạm dừng.
Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng Tổng thống Putin đang cố gắng tối đa tính hiệu quả của phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Mỹ để đạt được những nhượng bộ tối đa từ chính quyền Trump.
"Nga dường như đang cố gắng thúc đẩy Mỹ chấp nhận các điều khoản kinh tế và ngoại giao không liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, có thể để đổi lấy những nhượng bộ của Ukraine và phương Tây liên quan đến cuộc chiến", ISW nhận định.
Việc Mỹ chấp nhận các điều khoản kinh tế và ngoại giao, mà không yêu cầu đổi lại bất kỳ nhượng bộ nào của Nga đối với Ukraine, sẽ tạo ra đòn bẩy mà Mỹ sẽ cần để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Trump gọi là "một nền hòa bình lâu dài và bền vững có lợi cho cả Mỹ và Ukraine".