Nga, Mỹ đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine 3 giai đoạn?
(Dân trí) - Nga và Mỹ được cho là đã thảo luận kế hoạch hòa bình Ukraine, trong đó có yêu cầu tiến hành bầu cử ở nước này.

Phái đoàn Mỹ và Nga hội đàm cấp cao ở Ả rập Xê út ngày 18/2 (Ảnh: Reuters).
Các nguồn tin ngoại giao nước ngoài thân cận với cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Ả rập Xê út ngày 18/2 cho biết, Washington và Moscow đã đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 3 giai đoạn: Ngừng bắn, bầu cử ở Ukraine, ký kết thỏa thuận hòa bình.
Theo nguồn tin, Mỹ và Nga coi việc tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Ukraine là điều kiện then chốt cho sự thành công của quá trình giải quyết xung đột.
Tuy nhiên, một nguồn tin khác của Mỹ quen thuộc với cuộc đàm phán cho biết, vấn đề bầu cử đã được đưa ra trong hội đàm Nga - Mỹ và có thể là một phần của các cuộc đàm phán trong tương lai nhưng không phải vào lúc này.
Ông Sergey Lagodinsky, một thành viên Nghị viện châu Âu của Đức, dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất với Nga một lộ trình gồm 3 giai đoạn nhằm giải quyết xung đột Ukraine.
Theo ông, kế hoạch này bao gồm lệnh ngừng bắn sau đó là cuộc bầu cử ở Ukraine và cuối cùng là "ký kết thỏa thuận cuối cùng".
Ông Lagodinsky cho biết sự sắp xếp này "là đáp ứng đầy đủ mọi mong muốn của Tổng thống Putin". Ông cho rằng Moscow đang muốn một ứng viên tổng thống thân Nga ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sau 3 năm xung đột, song Moscow tiếp tục đặt câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Tổng thống Putin đã nói rõ ông luôn sẵn sàng đàm phán với ông Volodymyr Zelensky nếu cần thiết, nhưng cơ sở pháp lý cho các thỏa thuận cần được thảo luận, vì tính chính danh của ông Zelensky có thể bị hoài nghi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh.
Ông Peskov nói thêm: "Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đạt được mục tiêu của mình. Tất nhiên, chúng tôi muốn các biện pháp hòa bình để đạt được mục tiêu đó".
Lẽ ra nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine trì hoãn tổ chức bầu cử do đất nước đang trong giai đoạn thiết quân luật trong bối cảnh chiến sự.
Theo ông Zelensky, tổ chức bầu cử thời chiến sẽ là thảm họa đối với Kiev vì nhiều lý do. "Nếu chúng tôi đình chỉ thiết quân luật, chúng tôi sẽ mất quân đội", ông lập luận.
Ông Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đàm phán sau lưng Kiev. Các đồng minh châu Âu khuyến cáo Ukraine không nên chấp nhận ngừng bắn trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình.
Nga và Mỹ tổ chức hội đàm cấp cao tại Ả rập Xê út ngày 18/2, không lâu sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin. Hai bên cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo trong thời gian tới.
Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại Ukraine và các đối tác phương Tây có thể bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Zelensky ngày 18/2 đã hoãn kế hoạch thăm Ả rập Xê út sau khi đại diện Ukraine không được mời tham dự hội đàm Nga - Mỹ tại đây.