1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Mỹ chỉ trích nhau gay gắt nhưng vẫn hợp tác trong vấn đề Syria

Nga đã hoàn toàn sẵn sàng để tiếp tục thảo luận với Mỹ về việc phối hợp hành động chống khủng bố ở Syria.

Tuyên bố này được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa ra sau những căng thẳng giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria. Theo Tướng Konashenkov, Nga đã sẵn sàng tiếp tục hợp tác chống khủng bố với Mỹ bất chấp những ám chỉ gần đây của Mỹ cho rằng sẽ ngừng hợp tác với Nga trong việc giải quyết tình hình tại Syria.

Hòa bình tại Syria chỉ có thể đạt được nhờ thiện chí thực sự từ Mỹ và Nga. Ảnh: Reuters
Hòa bình tại Syria chỉ có thể đạt được nhờ thiện chí thực sự từ Mỹ và Nga. Ảnh: Reuters

Ông Konashenkov cũng cho rằng, Nga đang chuẩn bị tái khởi động các cuộc đàm phán với Mỹ xung quanh cuộc khủng hoảng tại Syria vì cả hai đều thấy rằng thỏa thuận này chưa kết thúc.

Tướng Konashenkov cáo buộc Mỹ đã không thực hiện cam kết tách biệt những tay súng đối lập ôn hòa ở Syria với “những phần tử khủng bố”:

“Mỹ và các nước phương Tây đang làm tất cả mọi thứ nhằm che giấu sự thất bại của lực lượng khủng bố, trong đó có nhóm Jabhat al-Nusra tại chiến trường Aleppo. Điều này cũng nhằm che giấu sự thất bại của Mỹ trong việc phân biệt giữa phe đối lập ôn hòa và những kẻ khủng bố tại Syria”.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố, Mỹ đã tuyên bố sẽ ngừng mọi hợp tác và đối thoại với Nga trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng tại Syria, trừ khi Nga và Syria dừng cuộc tấn công nhằm vào thành phố chiến lược Aleppo và khôi phục lệnh ngừng bắn.

“Phía Mỹ đang sẵn sàng các bước mà có thể bắt đầu hợp tác với Nga trong vấn đề Syria. Trừ khi phía Nga có một số bước đi quan trọng trong tương lai gần cho chúng ta thấy rằng, họ đang thực hiện những gì họ nói đó là ủng hộ chấm dứt chiến sự tại Syria và nối lại đàm phán chính trị”, ông Kirby nói.

Ông Kirby cũng cảnh báo Mỹ đang thảo luận về "những lựa chọn phi ngoại giao" để chống lại chiến dịch tấn công của Chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn tại Aleppo.

Tuy ông Kirby không cho biết những lựa chọn trên là gì, nhưng Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho rằng, nước này có thể tính đến giải pháp quân sự chống Chính phủ Syria nhằm bảo vệ các lực lượng đối lập đang kiểm soát Aleppo.

Như vậy, có thể thấy khi tình hình xung đột tại chiến trường Aleppo leo thang thì căng thẳng giữa Nga và Mỹ bị đẩy lên cao, đặc biệt là sự thắng thế của quân đội Syria tại chiến trường quan trọng này./.

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin