1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lý giải ký tự bí ẩn trên thiết bị quân sự triển khai đến Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng giải thích về những ký tự bí ẩn trên thân các thiết bị quân sự triển khai ở Ukraine gây tò mò suốt thời gian qua.

Nga lý giải ký tự bí ẩn trên thiết bị quân sự triển khai đến Ukraine - 1

Xe quân sự Nga được sơn các ký tự lạ trên thân (Ảnh: Reuters).

Kể từ khi các hình ảnh, video trang thiết bị quân sự của Nga ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bắt đầu tò mò về ý nghĩa của những ký tự "lạ" sơn trên thân của các khí tài này như Z, V.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/3 đã lên tiếng giải thích ý nghĩa của những ký tự này. Theo đó, Z để biểu thị "chiến thắng", V nghĩa là "sức mạnh nằm ở sự thật" và "nhiệm vụ sẽ hoàn thành".

Tháng trước, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, ít nhất 13 xe bọc thép và một pháo tự hành của Nga dừng tại Shebekinsky thuộc vùng Belgorod của nước này khi di chuyển về phía biên giới Ukraine. Cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra, các phương tiện quân sự này của Nga đều có sơn ký tự Z trên thân. Chi tiết này đã kéo theo những tranh luận xôn xao trên mạng xã hội. Một tài khoản Twitter có tên Zoka đặt câu hỏi: "Tại sao những người anh em (Nga) lại sơn chữ Z trên thiết bị quân sự đó".

Người dùng Twitter đã đưa ra hàng loạt giải thích, Z là ký tự Latinh cuối cùng trong bảng chữ cái, Z trong tên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hay Zaporizhia hoặc Zaporozhye - vùng lãnh thổ Ukraine tiếp giáp với vùng ly khai Donetsk, hay Z trong World War (thế chiến). Một số cho rằng, Z là Zapad, có nghĩa phía Tây theo tiếng Nga. Rất nhiều ý kiến được đưa ra nhưng không có ý kiến nào khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đều tin rằng, những ký tự lạ trên thân các khí tài quân sự của Nga ngầm chứa một thông điệp bí mật nào đó khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào sáng 24/2 gần như ngay sau bài phát biểu lúc rạng sáng của Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Putin cho biết, chiến dịch này nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine và bảo vệ người dân ở vùng ly khai Donbass, miền Đông Ukraine.

Chiến dịch đã bước sang ngày thứ 8 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp nỗ lực đàm phán của hai bên. Giới chức Nga đã nêu rõ những điều kiện để tháo ngòi xung đột. Các điều kiện này bao gồm các lợi ích an ninh của Nga phải được xét đến, phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo trạng thái trung lập, không sở hữu hạt nhân của Ukraine, công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea cũng như công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk, Lugansk ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cuối tháng trước cho biết, chiến dịch chỉ khép lại khi đạt được các mục tiêu và Tổng thống Putin sẽ là người quyết định.

Sau một tuần triển khai chiến dịch, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua lần đầu tiên công bố con số thương vong, trong đó 498 binh sĩ Nga thiệt mạng, gần 1.600 binh sĩ bị thương. Về thiệt hại của Ukraine, quân đội Nga ước tính, ít nhất 2.870 binh sĩ thiệt mạng, hơn 3.700 quân nhân bị thương và khoảng 572 quân nhân bị bắt giữ.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine