1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga liên tiếp ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 tăng vọt

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga 2 ngày liên tiếp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 tăng vọt, trong khi tâm dịch Moscow đã dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế.

Nga liên tiếp ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 tăng vọt - 1

Nga hiện là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất ở châu Âu (Ảnh: AFP).

Nga ngày 13/8 ghi nhận thêm 815 ca tử vong vì Covid-19, vượt qua kỷ lục được ghi nhận một ngày trước đó. Nga cũng ghi nhận thêm 22.277 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua.

Các số liệu mới đã nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Nga lên 168.864 trường hợp - cao nhất tại châu Âu. Tuy nhiên, số liệu này chỉ tính số ca tử vong khi Covid-19 được xem là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân qua đời.

Còn theo một định nghĩa rộng hơn về các 8ca tử vong liên quan đến Covid-19, cơ quan thống kê liên bang Nga ROSSTAT cho biết nước này đã ghi nhận hơn 300.000 ca tử vong tính đến cuối tháng 6.

Các nhà chức trách Nga phải đối mặt với tình trạng người dân hoài nghi vắc xin Covid-19. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Levada trong tuần này cho thấy, 55% người Nga không có kế hoạch tiêm chủng vắc xin.

Thủ đô Moscow, tâm dịch Covid-19 tại Nga, cùng một số khu vực khác đã áp dụng biện pháp tiêm chủng bắt buộc để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng của cả nước. Tổng thống Vladimir Putin cũng nhiều lần kêu gọi người dân Nga đi tiêm chủng.

"Tất nhiên là không tốt khi số ca tử vong tăng quá nhanh. Tôi hy vọng mọi người sẽ đi tiêm chủng nhanh hơn", một nhân viên ngân hàng ở Moscow nói với AFP.

Nga đã phát triển 3 loại vắc xin nội địa cho người dân nước này và không phân phối bất kỳ loại vắc xin nào do phương Tây sản xuất.

Tính đến ngày 13/8, mới chỉ có hơn 30 triệu trong số khoảng 146 triệu người Nga được tiêm chủng đầy đủ.

Moscow ngày 13/8 đã nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19. Thị trưởng Sergei Sobyanin cũng hủy bỏ yêu cầu buộc người sử dụng lao động phải cho ít nhất 30% nhân viên làm việc tại nhà. Ông Sobyanin nói rằng đại dịch "tiếp tục được đẩy lùi" và số ca nhập viện mới tại Moscow đã giảm hơn một nửa so với giữa tháng 6.

Bắt đầu từ ngày 19/7, người dân ở Moscow được phép đến các nhà hàng mà chỉ cần khai báo y tế đầy đủ trên một trang web của chính phủ. Các nhà hàng, câu lạc bộ được phép hoạt động vào ban đêm, các sự kiện tiệc tùng, hòa nhạc được phép diễn ra.

Động thái nới lỏng này được cho một phần là do sức ép từ giới kinh doanh nhà hàng - những người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh hạn chế phòng dịch. Mặc dù vậy, Thị trưởng Sobyanin nhấn mạnh: "Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta vẫn nằm trong khu vực rủi ro, dịch vẫn tiếp tục lây lan và chúng ta cần tuân thủ các khuyến cáo y tế và tiêm chủng vắc xin diện rộng".

Làn sóng Covid-19 mới ở Nga bùng phát từ tháng 6, nguyên nhân được cho là do tâm lý lơ là phòng dịch, ngại tiêm chủng của một bộ phận không nhỏ người dân và sự xuất hiện của Delta - biến chủng dễ lây lan hơn nhiều của SARS-CoV-2.

Một bộ phận người Nga trưởng thành vẫn từ chối tiêm vắc xin do tâm lý e ngại. Nhiều người nói rằng họ muốn biết thêm về kết quả của các cuộc nghiên cứu trước khi quyết định tiêm vắc xin, đồng thời bày tỏ lo ngại về các tác dụng phụ.