1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lên tiếng về đề xuất chấm dứt xung đột với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng xem xét các ý tưởng về việc chấm dứt xung đột với Ukraine, nhưng phải tính đến lợi ích của Moscow.

Nga lên tiếng về đề xuất chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 18/4 cho biết, Điện Kremlin không biết thông tin về kế hoạch do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất liên quan tới cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Trước đó, các nguồn tin của Bloomberg cho biết, Tổng thống Macron đã giao nhiệm vụ cho cố vấn chính sách đối ngoại Emmanuel Bonne làm việc với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị để thiết lập một khuôn khổ làm nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Nga và Ukraine.

Theo các nguồn tin, Pháp dự kiến các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ngay trong mùa hè năm nay nếu mọi việc thuận lợi.

Một quan chức từ văn phòng của Tổng thống Macron đã xác nhận kế hoạch trên, nhưng từ chối bình luận chi tiết, đồng thời nói thêm rằng các đồng minh của Pháp sẽ được thông báo về bất kỳ sáng kiến nào do Pháp đưa ra.

Tổng thống Macron đầu tháng 4 đã thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Ukraine. Ông Macron bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc vì "hòa bình và ổn định", nói rằng Bắc Kinh có "vai trò chính" trong việc tìm kiếm con đường hòa bình ở Ukraine.

Trung Quốc cho đến nay vẫn khẳng định trung lập trong vấn đề Nga - Ukraine. Tháng trước, Bắc Kinh đã đưa ra một bản kế hoạch hòa bình ở Ukraine gồm 12 điểm, trong đó kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine, Mỹ và một số đồng minh không ủng hộ quan điểm trên vì cho rằng, Moscow có thể tận dụng ngừng bắn để khôi phục lực lượng cho các cuộc tấn công trong tương lai.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng đang nỗ lực trở thành một bên trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.  

Tổng thống Silva cho biết ông đã thảo luận với nhiều lãnh đạo nước ngoài về ý tưởng thành lập một nhóm quốc gia hòa giải với mô hình như G20 để tìm giải pháp hòa bình cho chiến sự ở Ukraine. Theo ông, cả Nga và Ukraine đều không có bước đi khả quan nào nhằm chấm dứt xung đột. Mặt khác, ông cáo buộc Mỹ và phương Tây muốn kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá sáng kiến của Brazil và nhiều vấn đề cần được xem xét.

Ông Peskov tuyên bố Nga "sẵn sàng lắng nghe" bất kỳ ý tưởng nào liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng ý tưởng đó phải "tính đến lợi ích của Moscow".

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil hôm 17/4 tại thủ đô Brasilia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga "muốn chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt". Ngoại trưởng Lavrov cũng "mong muốn Brazil góp phần trong việc tìm kiếm các giải pháp khả thi nhằm chấm dứt chiến sự".

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột, nhưng cáo buộc Kiev không có thiện chí. Trong khi đó, Ukraine cho biết, xung đột chỉ chấm dứt một cách hòa bình khi Nga rút hết quân, Ukraine khôi phục lại đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow "sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện nào liên quan đến Ukraine", đặc biệt là yêu cầu Nga phải rút quân.

Theo Tass