1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và ông Trump

Anh Minh

(Dân trí) - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không xác nhận cũng không phủ nhận cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Nga lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và ông Trump - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông không thể xác nhận cuộc điện đàm trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. 

Tuy nhiên, ông Peskov nói rằng Moscow và Washington vẫn duy trì đối thoại thông qua nhiều kênh ngoại giao khác nhau.

Hôm 8/2, báo New York Post công bố một cuộc phỏng vấn với ông Trump, trong đó người đứng đầu Nhà Trắng tiết lộ rằng ông đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Putin. 

Mặc dù vậy, New York Post không cung cấp bất kỳ trích dẫn nào từ cuộc gọi và ông Trump cũng từ chối trả lời việc ông đã liên lạc với nhà lãnh đạo Nga bao nhiêu lần.

Bình luận về thông tin của New York Post, ông Peskov cho biết ông không xác nhận cũng không phủ nhận cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. 

"Trong khi chính quyền ở Washington đang mở rộng hoạt động thì sẽ có nhiều phương tiện truyền thông khác nhau và được thực hiện trên nhiều kênh khác nhau. Trong bối cảnh đó, cá nhân tôi có thể không biết điều gì đó. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận", ông Peskov nói.

Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và cũng nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin. 

Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga cũng phát đi tín hiệu rằng ông "cởi mở" với các cuộc đàm phán tiềm năng, đồng thời cho biết ông đã duy trì một mối quan hệ "thực tế" với người đồng cấp Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. 

Mặc dù đến nay ông Trump vẫn chưa công khai chi tiết kế hoạch hòa bình của mình cho Ukraine nhưng nhiều thông tin cho thấy kế hoạch này sẽ bao gồm việc đóng băng xung đột dọc theo các chiến tuyến hiện tại, thiết lập một khu vực phi quân sự do binh lính châu Âu tuần tra và dừng việc thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO.

Trong khi đó, Nga đã loại trừ khả năng đóng băng xung đột và nhấn mạnh rằng các điều kiện của một thỏa thuận hòa bình phải đảm bảo việc Ukraine "cam kết trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa cũng như thừa nhận thực tế lãnh thổ trên thực địa".