1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga “lên dây cót” đối phó nguy cơ Mỹ tấn công Syria

(Dân trí) - Các lực lượng quân sự của Nga được cho là đã đặt trong tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với khả năng Mỹ tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria.

Máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: Sputnik)
Máy bay chiến đấu của Nga (Ảnh: Sputnik)

Theo Fars News, các máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay qua các tỉnh Lattakia và Tartus ở ven biển Syria sau khi xuất hiện thông tin Mỹ triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook tới gần cảng Tartus của Syria trên biển Đông Địa Trung Hải và có thể tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Syria. USS Donald Cook có thể mang tới 60 tên lửa hành trình Tomahawk và phóng các tên lửa này vào Syria bất cứ lúc nào.

Một số thông tin chưa chính thức tiết lộ các máy bay Nga đã tiến hành tập trận cảnh báo gần tàu khu trục Mỹ để xua đuổi tàu này và tàu Mỹ được cho là đã rút khỏi vùng biển Syria để tiến về khu vực ven biển Israel. Theo báo Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ), các máy bay chiến đấu Nga đã áp sát tàu khu trục USS Donald Cook ít nhất 4 lần, song Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin này.

Trong khi đó, trang tin Al Masdar News cho biết hạm đội Biển Đen của Không quân Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi tàu chiến Mỹ được phát hiện di chuyển về phía bờ biển Syria trong bối cảnh căng thẳng. Theo Guardian, hạm đội Biển Đen ngày 10/4 thông báo các đơn vị phụ trách vận hành các hệ thống phòng không S-400 tối tân của Nga đang tiến hành tập trận huấn luyện. Một cựu đô đốc Nga nói với Interfax rằng sự hiện diện của tàu chiến Mỹ là động thái khiến căng thẳng leo thang, song mục đích của việc làm này chủ yếu nhằm “nắn gân” Nga.

Bản đồ khu vực Douma - nơi bị nghi xảy ra vụ tấn công hóa học hôm 7/4 (Ảnh: AFP)
Bản đồ khu vực Douma - nơi bị nghi xảy ra vụ tấn công hóa học hôm 7/4 (Ảnh: AFP)

Theo Al Jazeera, chính phủ Syria cũng đã đặt các lực lượng quân sự của nước này trong tình trạng “báo động cao” và đã triển khai các biện pháp phòng ngừa tại các căn cứ cũng như các khu vực quân sự trên cả nước để chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra cuộc tấn công quân sự từ Mỹ. DPA News cho biết tất cả các căn cứ quân sự và sân bay của Syria ở các tỉnh Sweida, Aleppo, Latakia và Deir Az Zor đều được đặt báo động trong 72 giờ.

Trong khi đó ABC News đưa tin quân đội Syria đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tới gần cung điện tổng thống của Tổng thống Bashar al-Assad ở thủ đô Damascus nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp.

Các động thái trên của Nga và Syria diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hàng chục người chết tại thị trấn Douma, Syria hôm 7/4. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ các phương án tấn công quân sự và tuyên bố sẽ sớm ra quyết định trong vòng 24-48 giờ sau khi cáo buộc Syria và Nga đứng sau vụ tấn công hóa học tại Douma. Trong khi đó, cả Damascus và Moscow đều phủ nhận các cáo buộc này.

Nga phản ứng cứng rắn

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Tướng Vladimir Shamanov (Ảnh: Sputnik)
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Tướng Vladimir Shamanov (Ảnh: Sputnik)

Ngay sau những tuyên bố cứng rắn của chính quyền Mỹ về khả năng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Syria, chính quyền Nga cũng “phản pháo” mạnh mẽ, cảnh báo Washington về những hậu quả nặng nề nếu có các động thái đe dọa Syria.

“Nga đã cảnh báo các đại diện của Mỹ, thông qua cả các kênh công khai lẫn thư tín, bao gồm cả lực lượng quân sự về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra sau một cuộc tấn công nhằm vào Syria, nếu các công dân Nga bị tổn thương trong các cuộc tấn công như vậy, dù là vô tình hay cố ý”, TASS dẫn lời Đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov nói với Euronews.

Trong khi đó, ông Vladimir Shamanov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga và là cựu chỉ huy lực lượng không vận Nga, cho biết Moscow sẽ tiến hành tất cả các biện pháp, bao gồm cả quân sự, để đáp trả một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các lực lượng chính phủ Syria.

“Chúng tôi sẽ triển khai tất cả các biện pháp ngoại giao và chính trị, và cả các giải pháp quân sự nếu cần thiết. Không một hành động phi pháp nào được bỏ qua mà không có sự đáp trả”, RT dẫn lời ông Shamanov nói.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng cáo buộc của Mỹ về vụ tấn công hóa học tại Douma chỉ là cái cớ để Washington tìm cách tấn công Syria. Ông Nebenzia cảnh báo nếu Mỹ và các đồng minh cố tình tiến hành biện pháp quân sự “phi pháp” với Syria, họ sẽ “phải chịu trách nhiệm” về những hành động này.

Đại sứ Nga kêu gọi các nước ủng hộ cuộc điều tra của cơ quan kiểm soát vũ khí hóa học quốc tế ngay trên lãnh thổ Syria trước khi đi đến kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, ông Nebenzia tin rằng các thế lực chờ đợi lật đổ chính quyền hợp pháp của Tổng thống Syria có thể sẽ không chờ cho tới khi kết quả cuộc điều tra được công bố, thay vào đó sẽ phát lệnh tấn công Syria trước.

Thành Đạt

Tổng hợp