1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga lần đầu tập kích ồ ạt Ukraine bằng tên lửa "bất khả chiến bại"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Nga nói rằng nước này dường như đã lần đầu tiên tập kích quy mô lớn vào Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Nga lần đầu tập kích ồ ạt Ukraine bằng tên lửa bất khả chiến bại - 1

Tiêm kích MiG-31K Nga mang theo tên lửa Kinzhal (Ảnh: Tass).

Chuyên trang quân sự Nga Top War đưa tin, Nga ngày hôm nay được cho đã lần đầu tiên tấn công Ukraine bằng số lượng lớn tên lửa siêu vượt âm Kinzhal kể từ khi chiến sự giữa 2 nước bùng phát.

Theo các nguồn tin, Nga đã phóng ít nhất 11 quả Kinzhal vào các mục tiêu trên khắp Ukraine từ tiêm kích MiG-31K. Trong các cuộc tấn công trước, Nga thường phóng số lượng hạn chế Kinzhal.

Sáng nay, các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS và MiG-31K đã cất cánh để phóng tên lửa vào Ukraine.

Một nguồn tin nói với Top War: "Kinzhal được phóng đi với tần suất vài phút một quả. Đây là lần đầu Nga tấn công với số lượng lớn tên lửa siêu vượt âm như vậy vào Ukraine".

Các khu vực Kropyvnytskyi, Lvov, Vinnitsa, Kiev, Kharkov, Ternopil và Rivne đã bị tên lửa Nga tấn công, khiến một số khu vực thủ đô bị mất điện và nước. Nhiều đám cháy bùng lên tại các thành phố lớn.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Chưa rõ thiệt hại của vụ tập kích. 

Kể từ khi chiến sự bùng phát, Nga đã nhiều lần phóng Kinzhal vào các mục tiêu của Ukraine. Cuối tháng trước, không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không Patriot đã bắn hạ 15 tên lửa Kinzhal của Nga kể từ khi vũ khí này được sử dụng lần đầu.

Nga nhiều lần tuyên bố Kinzhal, tên lửa có tầm bắn hơn 1.000km và tốc độ Mach 9 (11.113km/h), là vũ khí "bất khả chiến bại" trước bất cứ hệ thống phòng không nào của đối phương vào lúc này.

Nga nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc có thể bắn hạ Kinzhal, cho rằng về mặt kỹ thuật điều này là không thể xảy ra.

Theo một quan chức Nga, vận tốc của Kinzhal vượt quá khả năng đánh chặn tối đa theo thiết kế của Patriot. Ông nói rằng, Kinzhal có khả năng tránh tên lửa ở giai đoạn cuối và tấn công mục tiêu theo phương thẳng đứng khiến các hệ thống đất đối không hiện tại không thể bắn rơi.

Cũng vào thời điểm đó, Nga tuyên bố một tên lửa Kinzhal đã phá hủy tổ hợp phòng không Patriot của quân đội Ukraine. Mỹ sau đó xác nhận Patriot đã bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga, nhưng lá chắn đã được sửa chữa để đưa trở lại tác chiến.

Hệ thống tên lửa hành trình siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal (Dao găm) là một trong số các vũ khí siêu vượt âm được Nga triển khai từ cuối những năm 2010. 

Sự nguy hiểm của tên lửa Kinzhal nằm ở sự chính xác, tầm bắn và tốc độ siêu vượt âm của nó. Kinzhal sở hữu hệ thống dẫn đường đặc biệt, giúp tên lửa này có thể thay đổi quỹ đạo để né phòng không của đối phương ở mọi giai đoạn khi bay và khiến việc bắn hạ rất khó khăn.

Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500kg, hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100-500kt.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Vladimir Artyakov, phó giám đốc điều hành Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, tuyên bố Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Kinzhal với số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội.

Đây có thể là lý do Nga đã quyết định tấn công số lượng lớn Kinzhal vào mục tiêu của Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine trước đó từng tiết lộ rằng Nga đã tìm cách đánh lừa lá chắn phòng thủ của Kiev bằng cách dùng tác chiến điện tử để mô phỏng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Cụ thể, theo một quan chức Kiev, tác chiến điện tử của Nga đã phát ra các xung điện từ nhằm khiến các radar cảnh giới của Ukraine tưởng nhầm các vũ khí "mồi" là tên lửa Kinzhal của Moscow.

Theo Top War
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine