1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga không muốn bấm nút đỏ hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga không bao giờ muốn một cuộc chiến hạt nhân và cho rằng các cuộc thảo luận về thời điểm nhấn "nút đỏ" là không phù hợp.

Nga không muốn bấm nút đỏ hạt nhân - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik).

Trả lời phỏng vấn Sky News cuối tuần trước về việc liệu Nga có triển khai vũ khí hạt nhân nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay không, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, mặc dù sở hữu những vũ khí có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhưng Nga không mong muốn sử dụng chúng.

"Chúng tôi nói về các ranh giới đỏ, hy vọng rằng các đánh giá, tuyên bố của chúng tôi sẽ được những người thông minh, những người ra quyết định lắng nghe. Sẽ không nghiêm túc khi nói rằng nếu ngày mai các vị không làm những gì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ bấm nút đỏ", ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm: "Tôi tin rằng trong tình huống như vậy, những người ra quyết định hiểu những gì chúng tôi đang nói đến. Không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Ông Lavrov nhấn mạnh Moscow cũng không muốn xung đột Ukraine leo thang và lôi kéo phương Tây tham gia trực tiếp,

Mặt khác, ông cảnh báo, nếu Kiev được phép sử dụng vũ khí tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga, phương Tây sẽ bị coi là trực tiếp tham chiến chống lại Nga.

"Đây sẽ là một cuộc chiến trực tiếp của NATO chống lại Nga… NATO đã tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga, nhưng mượn bàn tay của người Ukraine", Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

Moscow nhiều lần tuyên bố để ngỏ sử dụng mọi biện pháp sẵn có, kể cả năng lực hạt nhân, để đáp trả nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine