1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách hãng súng AK đối phó với cấm vận phương Tây

Bị hạn chế xuất khẩu sản phẩm truyền thống là súng AK do cấm vận của phương Tây, hãng Kalashnikov đã tìm ra cách đối phó trong thời buổi khó khăn.

Theo Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s, nhà sản xuất súng AK - Tập đoàn Kalashnikov vừa lần đầu giới thiệu hệ thống tự động chiến đấu mới (BAS) Soratnik - vũ khí có thể phối hợp với UAV để tăng hiệu quả chiến đấu.

Buổi ra mắt lần đầu của "Soratnik" diễn ta tại Triển lãm kỹ thuật quân sự Quân đội 2016. "Đây là xe bọc thép theo dõi được trang bị hệ thống điều khiển máy tính, liên lạc điện tử, các phương tiện phát hiện và giám sát.

Tập đoàn Kalashnikov ra mắt phương tiện chiến đấu Soratnik.
Tập đoàn Kalashnikov ra mắt phương tiện chiến đấu Soratnik.

Phương tiện Soratnik có thể được gắn kết với module chiến đấu, và có thể làm việc cùng với các đơn vị chiến đấu tự động khác, bao gồm cả máy bay không người lái Zala Aero", Tổng giám đốc của Kalashnikov Alexei Krivoruchko cho biết đồng thời tiết lộ thêm rằng, chương trình "Soratnik" ra đời theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.

Việc Tập đoàn Kalashnikov cho ra mắt xe chiến đấu mới đã khiến nhiều người bất ngờ bởi sản phẩm truyền thống của hãng sản xuất này được biết đến là súng AK.

Tuy nhiên, kể từ khi phương Tây gia tăng cấm vận nhằm vào Nga đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng xuất khẩu các loại súng của Kalashnikov, buộc hãng này phải đa dạng hóa sản phẩm của mình.

Sản phẩm bất ngờ hơn cả đó là xuồng tấn công cao tốc BC-10 và BC-16 được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga dùng cho lực lượng đặc nhiệm của quân đội nước này.

Được biết, lần đầu tiên Kalashnikov công bố thiết kế của xuồng vào năm 2015 tại Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng trên biển tại thành phố St. Petersburg (Nga).

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, các loại xuồng mới này là một phần trong những nỗ lực nhằm đa dạng hóa sản phẩm của hãng Kalashnikov trước nay chuyên sản xuất các loại vũ khí hạng nhẹ.

"Năm 2015, các xuồng vận chuyển đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trên biển và được xác nhận là phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật mà quân đội Nga đề ra. Các thiết bị trên xuồng cao tốc này không hề thua kém các mẫu tàu của nước ngoài", giám đốc hãng Kalashnikov Alexey Krivoruchko phát biểu.

Theo thông tin được công khai, xuồng BC-16 có tốc độ tối đa 42 hải lý/h, có thể di chuyển quãng đường dài 650km và chở được tối đa 21 người. Đặc biệt, BC-16 được thiết kế với module chiến đấu điều khiển từ xa. Nó được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đổ bộ bờ biển hoặc hỗ trợ tấn công.

Trong khi đó, chiếc BC-10 thì có thể đạt tốc độ khiêm tốn hơn với 40 hải lý/h và chở được 12 người. Ngoài ra, BC-10 còn có thể hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng gần bờ.

Theo nhà sản xuất Kalashnikov, những chiếc xuồng này còn có thể được trang bị và có thể triển khai trực tiếp các phương tiện bay không người lái hạng nhẹ. Hiện tại, Kalashnikov đã kiếm được lợi nhuận đầu tiên ngoài sản phẩm truyền thống khi vừa bàn giao lô đầu tiên xuồng cao tốc này cho Bộ Quốc phòng Nga.

Clip Kalashnikov thử nghiệm súng Ak-12:

Theo Thùy Dung

Đất Việt