1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kêu gọi Ukraine đầu hàng, nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine nếu Kiev lệnh cho quân đội hạ vũ khí đầu hàng.

Nga kêu gọi Ukraine đầu hàng, nêu điều kiện chấm dứt xung đột - 1

Binh sĩ Ukraine tại Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Phía Ukraine có thể kết thúc mọi chuyện ngay trong ngày hôm nay. Điều cần thiết là lệnh cho các đơn vị chủ nghĩa dân tộc hạ vũ khí, lệnh cho quân đội Ukraine hạ vũ khí và họ phải đáp ứng mọi yêu cầu của Nga. Khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm nay 28/6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/6 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nỗ lực hết sức để giúp Ukraine chấm dứt xung đột vào cuối năm nay.

Theo một nguồn tin trong chính phủ Pháp, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine chưa sẵn sàng để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. 

"Tổng thống Zelensky đã thể hiện rất rõ ràng rằng, hiện tại không phải thời điểm để đàm phán. Ukraine sẽ đàm phán khi nước này ở trong vị thế sẵn sàng, tức là khi Ukraine đã cơ bản thiết lập lại vị thế vững chắc", một quan chức Pháp cho biết.

Theo quan chức Pháp, Tổng thống Zelensky cần kết thúc cuộc chiến này "nhanh nhất có thể" vì các điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng Ukraine.

Phản hồi thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết "tất cả chỉ là suy đoán của nhà lãnh đạo Ukraine".

"Chúng tôi được chỉ dẫn theo tuyên bố của Tổng thống chúng tôi (Vladimir Putin) rằng chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ diễn ra theo kế hoạch và đạt được các mục tiêu", ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu phía Nga có khung thời gian chính xác nào cho việc kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt hay không, ông Peskov nói: "Không".

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo G7 hôm 27/6, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn nhiều khi đối phó với lực lượng Nga trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Ông Zelensky cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, nhấn mạnh rằng các nước không được "giảm sức ép", đồng thời tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt "nặng nề" với Moscow.

Tổng thống Ukraine đã nhiều lần từ chối lời kêu gọi đàm phán với Nga, cho rằng thời điểm đàm phán chỉ diễn ra sau khi quân đội Nga bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Ukraine.

Hồi tháng 5, Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine sẽ chỉ kết thúc "thông qua con đường ngoại giao". Ông Zelensky cũng để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến sự.

Trong khi chiến sự leo thang, các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine tiếp tục bế tắc. Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko hôm 26/6 nhấn mạnh, các cuộc đàm phán cần được tiến hành dựa trên những điều kiện mà phía Nga công bố trước, đồng thời xét đến tình hình thực tế.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, một thỏa thuận hòa bình chỉ có được khi Ukraine đáp ứng tất cả các điều kiện của Nga. Ông Peskov khẳng định, Kiev "biết rõ" những điều kiện mà Moscow đưa ra. Điều kiện này được cho là bao gồm Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn và công nhận Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho vùng Donbass ở miền Đông.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine