1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga kêu gọi phương Tây dỡ bỏ trừng phạt Afghanistan

Thanh Thành

(Dân trí) - Nga kêu gọi phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo và chịu trách nhiệm đối với các nỗ lực tái thiết tại quốc gia này.

Nga kêu gọi phương Tây dỡ bỏ trừng phạt Afghanistan - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi kêu gọi các nước phương Tây thừa nhận trách nhiệm đối với công cuộc tái thiết Afghanistan sau xung đột, dỡ bỏ các hạn chế trừng phạt và trả lại tài sản đã tịch thu của Kabul", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố tại lễ khai mạc diễn đàn ngoại giao thường niên do Moscow chủ trì về Afghanistan hôm 4/10.

Diễn đàn có sự tham gia của các phái viên Taliban và các nước láng giềng ở Trung Đông và Trung Á.

Taliban đã chịu lệnh trừng phạt của phương Tây trong hơn 2 thập niên, các biện pháp ban đầu được áp dụng để hạn chế tài trợ cho Al-Qaeda và các tổ chức khác được chỉ định là nhóm "khủng bố".

Moscow đã thúc đẩy quan hệ với Taliban kể từ khi nhóm này trở lại nắm quyền vào năm 2021 sau khi Mỹ rút quân khỏi đây. Tại diễn đàn lần này, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga sẽ không chấp nhận "các quốc gia thứ ba" đặt căn cứ quân sự tại Afghanistan hoặc thành lập các cơ sở quân sự mới tại các quốc gia láng giềng "dưới bất kỳ lý do nào".

Nga hiện có một căn cứ quân sự lớn tại Tajikistan, quốc gia giáp biên giới với Afghanistan.

Trước đó cùng ngày Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov thông báo, Moscow đang hoàn tất việc xóa Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của nước này.

Quan chức này cho biết thêm, Nga nhận thấy Taliban sẵn sàng chiến đấu với Wilayat Khorasan, chi nhánh tại Afghanistan của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vốn bị cấm ở Nga.

Theo Barrons