1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách truy nã

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Nội vụ Nga đưa nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào danh sách truy nã, sau khi ông có phát ngôn gây tranh cãi trong chuyến thăm Ukraine.

Nga đưa thượng nghị sĩ Mỹ vào danh sách truy nã - 1

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham trong chuyến thăm Ukraine tuần trước (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Moscow ngày 29/5 dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga đưa tin, cơ quan này đã đưa thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham vào danh sách truy nã.

Trước đó, trong video do văn phòng tổng thống Ukraine đăng tải về cuộc gặp của ông Graham với Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối tuần trước ở Kiev, Thượng nghị sĩ Mỹ đã có phát ngôn gây tranh cãi.

Cụ thể, đoạn video ghi lại các phát biểu của ông Graham như "người Nga đang thiệt mạng" và sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là "khoản tiền tốt nhất chúng tôi từng bỏ ra".

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích phát ngôn của ông Graham, cho rằng các bình luận trên của ông có sự liên quan tới nhau, cho thấy Mỹ đang hỗ trợ tài chính cho Ukraine dẫn tới sự thiệt mạng của người Nga trong cuộc xung đột.

Sau đó, văn phòng của ông Zelensky công bố một video khác về phát ngôn của ông Graham cho thấy 2 câu nói trên của ông không liên quan tới nhau, theo Reuters.

Ủy ban Điều tra của Nga ngày 28/5 cho biết, họ đang mở một cuộc điều tra hình sự về những bình luận của ông Graham.

Thượng nghị sĩ Mỹ đã bác bỏ những chỉ trích từ phía Nga, nhấn mạnh ông chỉ ca ngợi tinh thần của người Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga với sự hỗ trợ từ Washington.

Ông Graham từ lâu được biết tới là một trong những nghị sĩ có quan điểm cứng rắn trong chính sách đối ngoại. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm ngoái, ông là một trong những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ việc gia tăng viện trợ cho phía Kiev.

Theo Reuters, Nga trước đây đã đưa hàng chục quan chức và các chính trị gia Mỹ vào danh sách cấm nhằm ngăn cản họ nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, Nga hiếm khi tìm cách bắt giữ các quan chức cấp cao của Mỹ.

Theo Reuters