1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn lực tấn công tại Donbass

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tổ chức nhiều đợt tấn công, gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine tại khu vực Donbass ở miền Đông nước này.

Nga dồn lực tấn công tại Donbass - 1
Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Topwar).

Trong thông cáo cập nhật tình hình chiến sự hôm 5/2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tổ chức những tấn công mạnh vào phòng tuyến của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, qua đó giành thêm được nhiều vị trí chiến lược từ tay lực lượng phòng thủ Ukraine.

"Tại hướng tiến công Donetsk, sau nhiều đợt tấn công, các binh sĩ của chúng ta đã giành thêm được nhiều vị trí có lợi. Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng nhiều điểm tập trung quân của các Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110, 35 và 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine, cũng như Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 118 tại các khu định cư Spornoye, Avdeevka và Krasnogorovka ở Donetsk", Tướng Konashenkov thông tin.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, các đợt tấn công dữ dội của Nga trong vòng 24 giờ qua đã hạ 2 lựu pháo, 3 xe chiến đấu bộ binh, 4 phương tiện quân sự và hơn 115 binh sĩ Ukraine.

Tại mặt trận Krasny Liman, giao tranh đã nổ ra giữa các đơn vị Nga cùng với 3 lữ đoàn dù cùng một lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

"Tổn thất của đối phương tại mặt trận này lên tới 120 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh cùng 3 xe bọc thép mỗi ngày", ông Konashenkov nói.

Trung tướng Konashenkov cáo buộc quân đội Ukraine đã cử nhiều nhóm "do thám và phá hoại" thâm nhập các khu định cư do Nga kiểm soát ở Kharkov và Lugansk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ hoạt động của các nhóm trên đã bị phát hiện và ngăn chặn. 35 binh sĩ, một xe bọc thép cùng 2 phương tiện quân sự đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Nga dồn lực tấn công tại Donbass - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Lực lượng phòng không của quân đội Nga trong vòng 24 giờ qua cũng tham chiến và bắn hạ thành công 2 máy bay không người lái (UAV) cùng 11 hỏa tiễn từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan và HIMARS.

Bên cạnh đó, một kho đạn của Kiev gần thành phố Ugledar, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Moscow tại Donetsk, đã bị phá hủy sau cuộc tập kích chính xác của Nga.

Theo ông Konashenkov, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, quân đội Nga đã phá hủy 588 máy bay, 3.023 UAV, 403 tổ hợp phòng không, 7.750 xe tăng và xe bọc thép các loại, 1.007 pháo phản lực phóng loạt, 4.003 lựu pháo và súng cối, cùng 8.272 phương tiện quân sự của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng về những tuyên bố trên.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine