1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đổi chiến thuật tập kích Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Ukraine nhận định, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật tập kích khi phóng hỏa lực dồn dập xuống Kiev vào ban ngày, sau hàng loạt các vụ tấn công ban đêm.

Nga đổi chiến thuật tập kích Ukraine - 1

Một tòa nhà ở Kiev, Ukraine bốc cháy sau vụ tập kích (Ảnh: Reuters).

Ngày 29/5, Nga tập kích số lượng lớn tên lửa xuống thủ đô Kiev, Ukraine trong một cuộc tấn công được mô tả là "khác thường" vì diễn ra vào ban ngày. Trước đó, Nga thường tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine vào ban đêm.

Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở trung tâm Kiev vào cuối buổi sáng ngày 29/5, còi báo động kích hoạt và nhiều người dân vội vàng đi tìm nơi trú ẩn khi đang cố gắng duy trì nhịp độ cuộc sống giữa lúc chiến sự.

Ukraine tuyên bố bắn rơi 11 tên lửa Iskander của Nga phóng vào ban ngày. Serhii Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev, cho biết cuộc tấn công này cho thấy "đối phương đã thay đổi chiến thuật - sau các cuộc tập kích kéo dài, chỉ vào ban đêm, Nga đã tấn công Kiev vào ban ngày, khi hầu hết cư dân đều đi làm và ra ngoài".

Vài giờ sau, các thành phố trên khắp Ukraine tiếp tục bị tập kích.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, cho biết 37 tên lửa hành trình, hàng chục máy bay không người lái tự sát và một UAV trinh sát đã bị phía Ukraine bắn hạ. Tuy nhiên, Ukraine cũng hứng chịu thiệt hại khi hỏa lực Nga đánh trúng một cơ sở quân sự ở miền Tây, phá hủy 5 máy bay chiến đấu.

Theo giới chức Ukraine và các chuyên gia, Nga có 2 mục đích chính trong chiến thuật "mưa hỏa lực".

Thứ nhất, Nga dường như muốn gây áp lực lên tâm lý người Ukraine. Cuối tuần qua, Nga tiến hành cuộc không kích bằng UAV tự sát lớn chưa từng có nhằm vào Ukraine. Việc Nga tập kích cả ngày lẫn đêm cũng như thay đổi chiến thuật bất ngờ làm gia tăng áp lực lên phía giới chức và dân thường Ukraine.

Quan chức Serhii Popko thừa nhận, các vụ tập kích của Nga khiến người dân Kiev "căng thẳng tâm lý một cách sâu sắc". Theo CNN, kể từ khi chiến sự bùng phát, còi báo động ở Kiev đã vang lên tổng cộng trong 887 giờ.

Ngoài ra, theo Guardian, nhịp độ tập kích dồn dập của Nga trong thời gian qua dường như làm kiệt quệ phòng không Ukraine. Nga sử dụng các UAV tự sát giá rẻ, tấn công ồ ạt theo số lượng lớn buộc Ukraine phải phóng ra tên lửa đánh chặn đắt gấp ít nhất 20 lần ra để phá hủy.

Với chiến thuật "bầy đàn", các vũ khí Nga sẽ buộc Ukraine phải đánh chặn quyết liệt vì Kiev sẽ không thể nắm rõ được đâu là UAV dùng để đánh lạc hướng đâu là UAV có nhiệm vụ tấn công vào mục tiêu. Điều này làm gia tăng gánh nặng cho Ukraine khi họ đã cạn tên lửa đánh chặn S-300, trong khi hỏa lực cho các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất chỉ có giới hạn.

Sáng sớm ngày 30/5, Nga tiếp tục tập kích Kiev và một số khu vực khác trên khắp Ukraine. "Một cuộc tấn công quy mô lớn. Đừng ra khỏi nơi trú ẩn", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo trên mạng xã hội. 

Theo giới quan sát, tần suất các vụ tập kích của Nga vào Ukraine đã dồn dập hơn trong thời gian qua và Moscow có thể duy trì tiếp chiến thuật này. 

Theo Guardian, Reuters