1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đánh chặn vật thể lạ tấn công căn cứ quân sự ở Syria

(Dân trí) - Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn một vật thể bay không xác định tấn công vào căn cứ không quân Hmeimim của nước này tại Syria.

Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga tại căn cứ Hmeimim (Ảnh: Sputnik)
Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga tại căn cứ Hmeimim (Ảnh: Sputnik)

Sputnik trích thông báo của quân đôi Nga cho biết một vật thể ngày 21/5 đã nhắm vào căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria. Moscow nói đây là “vật thể bay không người lái chưa xác định”.

“Ngày 21/5, bộ phận giám sát không phận ở căn cứ Hmeimim của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không chưa xác định đang tiến lại gần căn cứ. Mục tiêu này sau đó đã bị hệ thống phòng không Nga phá hủy”, một phát ngôn viên của quân đội Nga thông báo. Quan chức này cũng xác nhận căn cứ Hmeimim không bị thiệt hại, không có thương vong về người và căn cứ vẫn hoạt động bình thường.

Hmeimim là một trong 2 căn cứ quân sự của Nga ở Syria, tọa lạc ở thành phố Jableh. Căn cứ còn lại là căn cứ hải quân Tartus. Hồi tháng 12 năm ngoái, sau lệnh rút quân khỏi Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chỉ đạo duy trì một lực lượng đáng kể tại Syria trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố tại quốc gia Ả-rập này. Từ đó tới nay, Nga đã triển khai thành lập lực lượng thường trực tại căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeimim.

Kể từ đầu năm 2018, đây là lần thứ 3 căn cứ Hmeimim bị không kích. Vụ tấn công dữ dội và có quy mô lớn nhất diễn ra vào tháng 1 khi phiến quân đã dùng khoảng 13 máy bay không người lái tấn công cả 2 căn cứ quân sự, trong đó 10 chiếc nhắm vào Hmeimim và 3 chiếc nhắm vào Tartus. Bảy máy bay đã bị hệ thống phòng thủ Pantsir-S bắn hạ, trong khi 6 máy bay khác bị khống chế và buộc phải hạ cánh xuống khu vực do lực lượng Nga kiểm soát.

Hồi tháng 4, Nga cũng phát hiện 2 máy bay không người lái bay hướng về căn cứ Hmeimim và đã tiến hành đánh chặn thành công ở khoảng cách 10 km.

Đức Hoàng

Theo Sputnik