1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng cường máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân lớn nhất Syria

(Dân trí) - Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hàng loạt các máy bay chiến đấu, trực thăng của Nga dường như đã xuất hiện thêm tại căn cứ quân sự T-4, căn cứ không quân lớn nhất ở Syria.

4 máy bay chiến đấu Su-25 (bên phải) và phi đội trực thăng (nằm ngang) tại căn cứ quân sự T-4 (Ảnh: Almasdar News )
4 máy bay chiến đấu Su-25 (bên phải) và phi đội trực thăng (nằm ngang) tại căn cứ quân sự T-4 (Ảnh: Almasdar News )

Almasdar News ngày 21/5 đăng tải hình chụp vệ tinh cho thấy Nga dường như đã triển khai thêm nhiều máy bay chiến đấu tới căn cứ quân sự T-4 ở miền Trung Syria, nơi lực lượng Moscow phát động các trận không kích tiêu diệt lực lượng khủng bố trên khắp lãnh thổ Syria.

Hình ảnh cho thấy 4 máy bay chiến đấu Su-25 và 1 phi đội trực thăng trong đó có 3 trực thăng tấn công Ka-52. Căn cứ quân sự T-4 ở Syria là nơi đồn trú của lực lượng Nga và Iran, những lực lượng có nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Syria xử lý các lực lượng cực đoan.

Căn cứ không quân T-4 nằm giữa thành phố Homs và thành cổ Palmyra là căn cứ không quân lớn nhất của Syria ở phía Nam. Căn cứ này vừa gần biên giới Syria-Jordan và Syria-Israel, lại vừa cho phép cất, hạ cánh các máy bay chiến đấu hạng nặng chứ không đơn thuần là các máy bay trực thăng. Đây cũng là căn cứ đang được lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) sử dụng cho lực lượng trực thăng của mình.

Do đó, căn cứ không quân này có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, giúp chính quyền Syria có thể kiểm soát hết khu vực phía Nam.

Ngày 9/4, căn cứ quân sự T-4 đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó phần lớn nạn nhân thiệt mạng là công dân Iran hoặc là thành viên của các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Syria, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria. Theo nguồn tin quân sự, các máy bay tấn công căn cứ T-4 đã phóng 8 tên lửa, và hệ thống phòng không Syria đánh chặn được 5 quả.

Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Israel điều 2 máy bay chiến đấu F-15 thực hiện vụ tấn công. Israel không đưa ra bình luận về cáo buộc này. Almasdar News trích một số nguồn thạo tin cho biết vụ tấn công dường như nhằm vào các cố vấn quân sự thuộc lực lượng Iran.

Đức Hoàng

Theo Almasdar News