1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố lời khai "kế hoạch trốn sang Ukraine" của nghi phạm khủng bố

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố lời khai nghi phạm vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City, trong đó có "kế hoạch trốn qua Ukraine".

Nga công bố lời khai kế hoạch trốn sang Ukraine của nghi phạm khủng bố - 1

Một trong các nghi phạm vụ khủng bố trình diện tại tòa án ở Moscow (Ảnh: Reuters).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hôm 7/4 rằng hai lối thoát đã được chuẩn bị ở Ukraine cho những nghi phạm tấn công nhà hát Moscow hồi tháng trước.

FSB đã chiếu các đoạn video thẩm vấn, trong đó các nghi phạm thú nhận rằng họ "được hứa trả tiền ở Kiev".

Vào ngày 22/3, bốn nghi phạm người Tajikistan đã nổ súng bên trong nhà hát Crocus City và sau đó đốt cháy tòa nhà. Tổng cộng có 145 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong vụ tấn công.

Nhà chức trách cho biết các nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày hôm sau khi đang cố gắng chạy trốn sang Ukraine bằng ô tô. Tổng cộng có 11 người đã bị bắt, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vào vụ tấn công. 

Nhóm khủng bố ISIS-K đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov cho rằng Mỹ, Anh và Ukraine cũng có thể liên quan đến vụ tấn công thông qua việc sử dụng phần tử Hồi giáo cực đoan như lực lượng ủy nhiệm. Ukraine và các nước phương Tây đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ việc.

Trong các video thẩm vấn mà FSB công bố, các nghi phạm nói rằng họ đang làm theo chỉ dẫn của một đối tượng tên là Sayfullo. Cơ quan chức năng Nga đang làm việc để xác định danh tính chính xác của người này.

Sayfullo là người đã chỉ đạo các nghi phạm trốn sang Ukraine, nơi họ được hứa sẽ nhận 1 triệu rúp (11.000 USD), FSB cho biết.

Theo các nhà điều tra, các nghi phạm đã đi theo đường cao tốc M3 dẫn tới biên giới với Ukraine nhưng cuối cùng bị chặn lại khi cách khu vực Sumy của Ukraine khoảng 140km.

Nghi phạm Shamsidin Fariduni nói rằng họ được yêu cầu "bỏ xe gần biên giới" và sau đó gọi cho người chỉ đạo để được hướng dẫn thêm về cách vượt biên vào Ukraine.

Các quan chức Nga trước đó đã đề cập tới lối đi đã được bố trí ở Ukraine. FSB ngày 7/4 nói rằng, thời điểm các nghi phạm chạy trốn, phía Ukraine đang tiến hành "các hoạt động rà phá bom mìn" gần các làng Chuykovka và Sopych.

FSB cho biết, có 2 lối thoát khả thi mà nghi phạm có thể sử dụng. Theo các nhà điều tra, các nghi phạm dự kiến sẽ phá hủy phương tiện rồi đi bộ qua biên giới, sử dụng rừng làm nơi ẩn náu.

Ủy ban Điều tra Nga hồi đầu tuần cho biết những hình ảnh ủng hộ Ukraine đã được phát hiện trên điện thoại của một trong những nghi phạm.

Cuối tháng trước, cơ quan trên nói rằng, các khoản tiền lớn từ Ukraine đã được chuyển cho các nghi phạm vụ tấn công khủng bố Moscow.

Báo cáo nêu rõ, các nhà điều tra đã thu thập "bằng chứng quan trọng" cho thấy các nghi phạm đã nhận tiền từ Ukraine dưới dạng tiền ảo. Số tiền này sau đó được dùng để chuẩn bị cho vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/3 cho biết, Nga đã chính thức liên hệ với chính quyền Ukraine, đề nghị Kiev giao nộp toàn bộ những người mà Moscow nghi ngờ có liên quan đến các hành động tấn công khủng bố nhằm vào Nga, trong đó có vụ tấn công nhà hát Crocus City hôm 22/3.

Trong danh sách đề nghị dẫn độ có người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk, người từng thừa nhận cơ quan của ông đứng sau vụ tấn công cầu Crimea sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Đáp lại, SBU cho rằng đề nghị của Nga là "vô nghĩa". SBU cũng nhắc lại việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trước đó đã phát lệnh bắt giữ đối với một số lãnh đạo Nga liên quan đến các hoạt động ở Ukraine.

Theo RT