1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuyển dự thảo hiệp ước hòa bình cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã trao cho Ukraine dự thảo hiệp ước hòa bình với các điều khoản rõ ràng và đang chờ phản hồi của Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Nga chuyển dự thảo hiệp ước hòa bình cho Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Tổng thống Vladimir Putin nói rằng, phía Ukraine rút lại các điều khoản đã thỏa thuận, rút lại chính đề xuất của họ. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả đàm phán. Hiện tại, chúng tôi đã chuyển cho phía Ukraine bản đề xuất thỏa thuận bao gồm các điều khoản rõ ràng. Bóng đã ở phía họ, chúng tôi đang chờ phản hồi", hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/4 cho hay. 

Ông Peskov không nêu cụ thể các điều khoản mà phía Nga đưa ra. Tuy nhiên, trong các đàm phán trước đó, Nga nhấn mạnh, xung đột chỉ chấm dứt khi Ukraine cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea, công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk. Trong khi đó, Kiev tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập, nhưng không thỏa hiệp về lãnh thổ.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng, Kiev rút lại các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận, khiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đi vào "ngõ cụt".

Khi các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc, chiến sự ở miền Đông Ukraine cũng nóng dần lên. Ngoại trưởng Nag Sergei Lavrov ngày 19/4 xác nhận, Moscow đã bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga đăng video đạn pháo thông minh phá hủy sở chỉ huy quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga sáng 20/4 cho hay, Nga đã tấn công 1.053 mục tiêu quân sự Ukraine trong đêm, phá hủy hơn 100 vị trí bắn của pháo binh. Bộ này cho biết thêm, kể từ khi mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" hôm 24/2, lực lượng Nga đã phá hủy 2.388 xe tăng, 1.029 pháo dã chiến và súng cối, 496 máy bay không người lái, 253 tổ hợp tên lửa của Ukraine.

Ukraine cũng xác nhận, từ đầu tuần, Nga đã tăng cường các đợt tấn công vào sườn Đông của nước này. Mariupol, thành phố ở Đông Nam Ukraine, hiện là một trong những điểm nóng giao tranh. Quân đội Nga và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đang tăng cường tấn công vào nhà máy luyện kim Azovstal - nơi được coi là "pháo đài cuối cùng" của binh sĩ Ukraine ở Mariupol.

Ukraine ngày 20/4 cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Nga để mở một hành lang sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo người dân cần tập trung lúc 14h ngày 20/4 theo giờ địa phương để sơ tán đến thành phố Zaporizhzhia do Ukraine quản lý. Ước tính, khoảng 100.000 dân thường vẫn còn mắc kẹt tại Mariupol.

Trong khi đó, lực lượng phòng thủ của Ukraine tại nhà máy Azovstal không phản hồi "tối hậu thư" của Nga về việc hạ vũ khí, đầu hàng để được bảo toàn tính mạng. Nguồn tin của Sputnik cho biết, lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) nói rằng, 5 binh sĩ của Ukraine đã hạ vũ khí và tình nguyện rời khu vực nhà máy Azovstal. Chính quyền Kiev hiện chưa bình luận về thông tin này.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine