1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga chưa nhận được đề xuất thỏa đáng để bắt đầu đàm phán về Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga nói chưa nhận được đề xuất thỏa đáng để bắt đầu đàm phán về Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang tiến triển trong các cuộc đối thoại chấm dứt xung đột Ukraine.

Nga chưa nhận được đề xuất thỏa đáng để bắt đầu đàm phán về Ukraine - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin (Ảnh: TASS).

"Điều quan trọng là lời nói phải được hỗ trợ bằng các bước đi thực tế có tính đến lợi ích chính đáng của Nga, thể hiện sự sẵn sàng loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và nhận ra thực tế mới", Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti ngày 10/2.

Ông nhấn mạnh: "Đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được những đề xuất kiểu này".

Đã có một loạt thông điệp trái ngược hoặc thận trọng từ Washington và Moscow trong những ngày gần đây về các cuộc đàm phán có thể xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Cuối tuần qua, ông Trump cho biết ông đã điện đàm với ông Putin và hy vọng sẽ có nhiều cuộc trò chuyện hơn nữa.

Khi được hỏi liệu ông có điện đàm với ông Putin trước hay sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1 hay không, ông Trump cho hay: "Tôi có. Hãy cứ nói là tôi có điện đàm. Tôi mong sẽ có thêm các cuộc trao đổi. Tôi cho rằng tôi sẽ gặp ông Putin vào thời điểm thích hợp".  Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ nội dung cuộc điện đàm.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối xác nhận việc 2 nhà lãnh đạo điện đàm.

"Có rất nhiều kênh liên lạc khác nhau. Những liên lạc này diễn ra qua nhiều phương thức khác nhau. Và tất nhiên, giữa rất nhiều kênh này, có thể có những điều mà cá nhân tôi không nắm được. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi không thể xác nhận cũng như phủ nhận", ông Peskov nói.

Trước đó, Điện Kremlin xác nhận đã có các liên lạc giữa giới chức Nga và Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov nêu rõ, luôn "mở cửa đối thoại và sẵn sàng đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán, do đó, quyết định nằm ở ông Trump và đội ngũ của ông".

Ông Ryabkov nhấn mạnh, Washington cần là bên đi trước trong việc cải thiện quan hệ hai nước, nhấn mạnh việc xây dựng chính sách đối ngoại xoay quanh việc "đạt thỏa thuận với Nhà Trắng bằng mọi giá" là một sai lầm.

Trong chiến dịch tranh cử và sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đội ngũ của ông cho rằng, cả Nga và Ukraine cần đưa ra nhượng bộ để đạt được hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại Kiev có thể bị gạt ra ngoài cuộc đàm phán khi ông Trump đối thoại với ông Putin.

Ông hy vọng Kế hoạch Chiến thắng do ông đề xuất có thể làm nền tảng cho kế hoạch chấm dứt xung đột của ông Trump.

"Chắc chắn là không có Ukraine thì không thể có kế hoạch hòa bình nào. Tôi chắc chắn. Lý tưởng nhất là kế hoạch của ông Trump sẽ bao gồm cả châu Âu", ông nói.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cuối tuần qua cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn sàng chấm dứt xung đột Ukraine nhanh nhất có thể, sau đó, vai trò chính trong việc đảm bảo an ninh của Ukraine sẽ được chuyển giao cho các đối tác châu Âu.

Theo Moscow Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine