1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chặn UAV Mỹ gần Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Nga điều 2 chiến đấu cơ ngăn chặn 2 máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bị cáo buộc vi phạm không phận Nga ở Biển Đen ngày 28/8.

Nga chặn UAV Mỹ gần Crimea - 1

Một máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận UAV trinh sát của Mỹ ở Biển Đen hồi tháng 3 (Ảnh: US Military).

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, họ đã phát hiện 2 UAV của Mỹ gần bán đảo Crimea và tiến về phía biên giới Nga để làm nhiệm vụ do thám hôm 28/8.

"Hệ thống giám sát bầu trời của Nga phát hiện các UAV MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk của Mỹ hoạt động ở phía tây nam Biển Đen hôm 28/8. Các UAV khi đó tiếp cận biên giới Nga và do thám gần bán đảo Crimea", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Moscow đã điều các máy bay chiến đấu để chặn UAV của Mỹ. "Kết quả là UAV của Mỹ phải đổi hướng bay, rời khỏi khu vực do thám", thông cáo nêu rõ.

Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố sẽ giành lại bán đảo này cũng như các vùng bị Nga kiểm soát từ cuối năm ngoái.

Gần đây, Crimea liên tục bị tập kích. Trong đó, Ukraine nhận trách nhiệm trong 2 vụ tập kích cầu Kerch, một vụ đánh bom xe trên cầu vào tháng 10 năm ngoái và một vụ tấn công bằng xuồng không người lái hôm 17/7 vừa qua.

Kiev tuyên bố, Crimea sẽ tiếp tục chứng kiến những vụ tấn công tương tự trong thời gian tới.

Theo giới quan sát, mục tiêu chiến lược của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ miền Nam Ukraine đến Crimea cũng như từ đất liền Nga đến bán đảo này. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không hề dễ dàng bởi Nga đã dành nhiều tháng để tăng cường hệ thống phòng thủ. Nếu không đạt được đột phá trong chiến dịch phản công, Ukraine khó đạt được mục tiêu trong năm nay.

Tuần trước, các nguồn tin quân sự nói rằng Ukraine đã chọc thủng tuyến đầu tiên trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga ở miền Nam và đang tiếp cận tuyến thứ hai.

Một số chuyên gia dự đoán tuyến phòng thủ tiếp theo của Nga có thể ít kiên cố hơn lớp đầu tiên ở một số vị trí. Họ cũng tin rằng cuộc phản công kéo dài gần 3 tháng qua của Ukraine tuy không đạt được kết quả như mong đợi nhưng đã phần nào làm suy yếu hệ thống hậu cần, dự trữ của Nga.

Mặc dù vậy, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cảnh báo, kể cả khi ít kiên cố hơn, các lớp phòng thủ tiếp theo của Nga vẫn sẽ gây thách thức không nhỏ cho Ukraine.

Phương Tây ủng hộ Ukraine tập kích Crimea?

Các vụ tập kích vào lãnh thổ Nga hoặc vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine có xu hướng gia tăng gần đây. Moscow quy trách nhiệm cho Kiev, song Kiev gần như đều bác bỏ.

Về phía phương Tây, các nước đồng minh và đối tác của Ukraine khẳng định không khuyến khích hay hỗ trợ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga do lo ngại xung đột leo thang.

Tuy vậy, phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 28/8, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, nói rằng hiện giờ các đối tác phương tây "hoàn toàn nhất trí" với các cuộc tập kích của Ukraine vào sâu lãnh thổ bị Nga kiểm soát, trong đó có Crimea.

"Cách đây một năm, khi có bất cứ cuộc tập kích nào vào Crimea, mọi người đều nói "Không". Hiện giờ các nước hoàn toàn nhất trí ủng hộ quan điểm chung tôi có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ bị Nga kiểm soát", ông Podoliak nói.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine