1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chặn nỗ lực giành lại Đảo Rắn của quân đội Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo các nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm giành lại Đảo Rắn đã bị các lực lượng Nga trên hòn đảo này đánh bại.

Nga chặn nỗ lực giành lại Đảo Rắn của quân đội Ukraine - 1
Ảnh chụp Đảo Rắn từ trên không (Ảnh: Sydney Morning Herald).

Tass đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngày 9/5 cho biết quân đội nước này đã đánh bại các nỗ lực giành lại Đảo Rắn của các lực lượng Ukraine.

"Kể từ ngày 7/5 theo lệnh trực tiếp từ Tổng thống Volodymyr Zelensky, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã lên kế hoạch về một cuộc tấn công lớn nhằm chiếm lại Đảo Rắn, nơi có tầm quan trọng rất lớn trong việc đảm bảo quyền kiểm soát phần tây bắc của Biển Đen. Tuy vậy, kế hoạch này đã đổ bể trước sự kháng cự quyết liệt từ một đơn vị quân đội Nga trên hòn đảo này", tướng Konashenkov nói thêm.

Ông Konashenkov cũng tiết lộ thêm rằng nhiều cuộc đổ bộ chiếm đảo bằng đường không và đường biển đã được thực hiện. Trong các cuộc đổ bộ đó, hơn 50 lính Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận trong các nỗ lực phòng thủ Đảo Rắn, 4 máy bay chiến đấu Ukraine đã bị bắn rơi trên không, bao gồm 3 cường kích Su-24 và 1 tiêm kích hạng nặng Su-27. Ngoài ra, 3 trực thăng Mi-8 chở lính dù và 1 trực thăng tấn công Mi-24 cũng đã bị hạ bởi lực lượng Nga trên hòn đảo này. Thêm vào đó, 3 tàu đổ bộ tấn công nhanh thuộc Đề án 58181 của Hải quân Ukraine cũng đã bị tiêu diệt.

Trong những ngày qua, Nga đã tuyên bố bắn rơi 29 máy bay không người lái của Ukraine gần không phận Đảo Rắn, trong đó có 8 chiếc Bayraktar TB2.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine