1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay chở 65 tù binh Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine bắn rơi vận tải cơ IL-76 của Moscow chở theo 74 người, trong đó có 65 tù binh là các quân nhân của Kiev.

Nga cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay chở 65 tù binh Ukraine - 1

Khoảnh khắc vận tải cơ Nga nổ tung (Ảnh: Telegram).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/1 cáo buộc Kiev đã bắn rơi vận tải cơ IL-76 của Moscow khi máy bay này chở 74 người, gồm 6 thành viên phi hành đoàn, 3 người đi cùng và 65 tù binh là quân nhân Ukraine.

Nga xác nhận toàn bộ 74 người trên máy bay đã thiệt mạng sau khi nó rơi xuống vùng Belgorod gần biên giới Ukraine.

Nga cáo buộc Kiev bắn rơi máy bay chở 65 tù binh Ukraine - 2

Địa điểm xảy ra vụ rơi máy bay (Đồ họa: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết radar của phía Moscow đã phát hiện ra Ukraine phóng 2 tên lửa vào thời điểm vận tải cơ bị rơi.

"Máy bay đã bị lực lượng Ukraine tấn công từ Liptsy, vùng Kharkov bằng hệ thống tên lửa phòng không", Nga cáo buộc.

Chiếc IL-76 gặp nạn khi chở các quân nhân Ukraine tới khu vực biên giới để trao đổi tù binh với phía Nga. Vụ tai nạn xảy ra vào 11h15 (giờ địa phương).

Theo thỏa thuận đã đạt được trước đó, vụ trao đổi tù binh dự kiến sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 24/1 tại trạm kiểm soát Kolotilovka ở biên giới Nga - Ukraine.

Nga nói rằng, Ukraine nắm rõ về việc tù nhân sẽ được đưa tới Belgorod để trao đổi, nhưng vụ việc vẫn xảy ra.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã gọi vụ rơi máy bay IL-76 là kết quả của "cuộc xung đột chính trị nội bộ giữa giới tinh hoa ở Ukraine". Ông chưa giải thích rõ nhận định này.

Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), cho biết phi hành đoàn IL-76 đã có thời gian để báo cáo về trạm chỉ huy rằng vận tải cơ đã chịu "tác động từ bên ngoài".

Ông Bondarev nói rằng ông không có bất cứ nghi ngờ gì về việc máy bay đã bị bắn rơi.

Nghị sĩ Nga Andrey Kartapolov cáo buộc Kiev đã biết về cuộc trao đổi tù binh dự kiến sắp xảy ra nhưng vẫn cố tình tấn công vào máy bay. Ông nghi ngờ, tên lửa có nguồn gốc từ phương Tây đã được sử dụng trong vụ việc. 

Ông Kartapolov cho biết các bên khi đó chuẩn bị trao đổi tù nhân theo hình thức "đổi 192 lấy 192". Tuy nhiên, ông tuyên bố, sau vụ việc này, hoạt động trao đổi tù binh sẽ bị tạm dừng.

Theo chuyên gia Andrei Koshkin, một đại tá Nga đã nghỉ hưu, trong những phút cuối, phi hành đoàn IL-76 đã rất nỗ lực để đưa vận tải cơ đang bốc cháy bay xa khu dân cư Yablonovo. 

"Máy bay rơi trên một cánh đồng. Phi hành đoàn đã phát hiện máy bay gặp nạn trên không trung nhưng đã cố gắng điều khiển nó ra nơi không có dân cư để giảm số lượng nạn nhân", ông dự đoán. 

Máy bay Nga chở 65 tù binh Ukraine bị rơi

Trước đó, Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, vụ rơi máy bay Nga IL-76 ngày hôm nay ở vùng Belgorod dường như là do "phía Kiev thực hiện".

Các nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay máy bay bị bắn rơi khi nó được cho mang theo tên lửa phòng không S-300.

Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc từ Nga, nhưng cho biết họ sẽ xem xét về các thông tin liên quan.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine