1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo Ukraine trở thành "quân bài" trong tay Mỹ, NATO

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Ukraine đã trở thành "quân bài" trong tay của NATO và Mỹ nhằm gây sức ép với Moscow và Trung Quốc.

Nga cảnh báo Ukraine trở thành quân bài trong tay Mỹ, NATO - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Thật không may, ở một mức độ nào đó, Ukraine bây giờ đã trở thành một quân bài trong tay NATO và trên hết trong tay Mỹ, vì Ukraine được sử dụng như một công cụ để gây sức ép địa chính trị đối với Nga, cũng như Trung Quốc", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm 27/1.

Ông Medvedev cũng nói rằng hành động của ông Volodymyr Zelensky với tư cách là tổng thống Ukraine có thể sẽ dẫn đến thiệt hại cho đất nước. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Nga hy vọng căng thẳng ở Ukraine có thể hạ nhiệt trong tương lai gần.

Ông Medvedev tin rằng rốt cuộc, người Ukraine sẽ cảm thấy mệt mỏi với những căng thẳng hiện tại và sẽ phải bầu ra một lãnh đạo mới theo đuổi chính sách hướng tới quan hệ kinh tế bình thường với Nga, đạt được sự cân bằng phù hợp trong các vấn đề khác nhau, bao gồm việc công nhận Crimea là một phần của Nga.

Ông Medvedev cũng nhắc lại tuyên bố trước đây rằng, việc đàm phán với lãnh đạo hiện tại của Ukraine là vô ích do định hướng chống Nga của họ. Cựu Tổng thống Nga trích dẫn luật phân biệt đối xử đối với người bản địa của Ukraine, cũng như việc không thực hiện các thỏa thuận Minsk về Donbass.

Khi được hỏi liệu ông có thừa nhận khả năng xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO nếu Ukraine quyết định thực hiện con đường quân sự liên quan đến Donbass hay không, ông Medvedev nói: "Đó sẽ là một kịch bản thảm khốc nhất. Và tôi chỉ hy vọng rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".

Ông Medvedev cũng lưu ý rằng không ai phản đối việc Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán về Ukraine. "Không ai phản đối sự tham gia của Mỹ. Mỹ vốn đã tham gia vào cuộc chơi này rồi. Họ đang tích cực gây ảnh hưởng đến Ukraine, họ đang cố gắng gây ra vấn đề cho chúng tôi", ông Medvedev bình luận.

Ông Medvedev cho rằng Nga và Mỹ cần thực hiện biện pháp ngoại giao để giải quyết bế tắc trong vấn đề Ukraine và không gây căng thẳng để ghi điểm chính trị.

"Rõ ràng ở đây, con đường quan trọng nhất và duy nhất là đi đến thỏa thuận về đảm bảo an ninh, thông qua các biện pháp chính trị ngoại giao, đàm phán, sử dụng nguyên tắc không thể chia cắt về an ninh", ông Medvedev nói.

Mỹ và NATO ngày 26/1 đồng thời gửi phản hồi bằng văn bản đối với các đề xuất an ninh do Nga đưa ra cuối tháng trước. Mỹ đã đề nghị Nga giữ kín nội dung văn bản phản hồi của Washington. Phát biểu với báo giới sau khi văn bản được gửi cho Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cho biết NATO "sẽ không thỏa hiệp" về chính sách mở rộng về phía đông bởi điều đó mâu thuẫn với "nguyên tắc cốt lõi" của khối.

Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông và kế hoạch kết nạp Ukraine là vấn đề sống còn và là "lằn ranh đỏ" mà phương Tây không nên bước qua. Tháng trước, Nga đã đưa ra một loạt đề xuất an ninh, trong đó yêu cầu Mỹ và NATO cam kết từ bỏ chiến lược "Đông tiến". Tuy nhiên, phương Tây đến nay tiếp tục bác bỏ đề xuất đó. 

Giới quan sát nhận định, động thái tiếp theo của Nga sau các phản hồi và đề xuất của phương Tây sẽ quyết định cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Moscow và phương Tây về vấn đề Ukraine. Hai tháng trở lại đây, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch "động binh" với Ukraine. Phương Tây cảnh báo, nếu kịch bản đó xảy ra, Nga sẽ phải hứng các lệnh trừng phạt "chưa từng có".

Theo sputniknews.com